COVID-19: Thủ tướng Anh đi làm trở lại, Ecuador số ca bệnh tăng gấp đôi trong 24h

Số người tử vong vì Ecuador gia tăng nhanh chóng khiến các nhà xác trở nên quá tải. Trong ảnh, quan tài những người được cho là tử vong vì COVID-19 được đưa đi bằng xe hơi. Ảnh: AP
Số người tử vong vì Ecuador gia tăng nhanh chóng khiến các nhà xác trở nên quá tải. Trong ảnh, quan tài những người được cho là tử vong vì COVID-19 được đưa đi bằng xe hơi. Ảnh: AP
TPO - Số ca mắc COVID-19 ở Ecuador đã tăng gần gấp đôi vào hôm qua, từ 11.183 ca lên 22.160 ca, theo Bộ trưởng Y tế nước này.

- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết không loại trừ khả năng Washington sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Cuối ngày thứ Tư, ông Pompeo nói với Fox News rằng chính phủ Mỹ sẽ có một cái nhìn thực sự cứng rắn đối với WHO.

Khi được hỏi về khả năng thay đổi bộ máy lãnh đạo WHO, ông Pompeo nói: "Thậm chí còn hơn thế. Mỹ có thể sẽ không bao giờ tài trợ trở lại cho WHO."

- Chính quyền Indonesia hôm qua, 23/4, quyết định sẽ tạm thời đình chỉ các đường bay và tuyến đường biển nội địa từ thứ Sáu đến đầu tháng Sáu, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo phát ngôn viên Bộ Giao thông Vận tải Adita Irawati, các đường bay sẽ bị đình chỉ đến ngày 1/6, và các tuyến đường biển đến ngày 8/6.

Các hoạt động vận chuyển hàng hóa sẽ được miễn trừ lệnh đình chỉ.

Ngoài ra, chính phủ Indonesia còn áp đặt một số biện pháp hạn chế khác nhằm ngăn chặn người dân đi du lịch hoặc về nhà trong dịp lễ Ramadan và Eid.

- Phát biểu trước các thị trưởng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho biết việc đi học trở lại của học sinh nước này là hoàn toàn tự nguyện, khi các trường học mở lại từ ngày 11/5.

Ông Macron cho biết các phụ huynh có thể không cho con đến trường nếu không muốn.

- Chính phủ Nga hiện chưa ấn định ngày chấm dứt lệnh cách ly xã hội, phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Năm.

Trước đó, ông Peskov được phóng viên đặt câu hỏi về ngày kết thúc lệnh cách ly xã hội, khi nhiều người lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng ngày càng lớn đến nền kinh tế.

“Không, chúng tôi chưa đặt ra ngày cụ thể. Việc này sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch tễ”, ông Peskov nói.

- Số bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc đặc biệt tại Bỉ đã giảm xuống dưới 1.000 người lần đầu tiên kể từ ngày 30/3.

Cụ thể, theo bản tin từ Viện sức khỏe Bỉ Sciensano, nước này hiện có 993 bệnh nhân nằm phòng chăm sóc đặc biệt với các biến chứng sức khỏe liên quan đến COVID-19. Con số này giảm 27 người so với ngày trước đó.

- Tờ Telegraph hôm qua đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ trở lại làm việc vào thứ Hai tuần tới.

Trước đó, ông đã được điều trị COVID-19 tại bệnh viện trong khoảng một tuần, và tiếp tục được theo dõi sức khỏe khi nghỉ ngơi tại trang viên Checkers.

- Số ca mắc COVID-19 ở Ecuador đã tăng gần gấp đôi vào hôm qua, từ 11.183 ca lên 22.160 ca, theo Bộ trưởng Y tế nước này.

Sự gia tăng mạnh mẽ về số ca bệnh không phải do bùng phát ổ dịch mới, Bộ trưởng Y tế Juan Carlos Zevallos nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, mà do còn hàng ngàn xét nghiệm đang tồn đọng tại các phòng thí nghiệm.

Ecuador là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 ở Mỹ Latinh. Quốc gia này có số ca bệnh cao thứ 2 khu vực, sau Brazil, nơi có hơn 49.000 ca bệnh đã được xác nhận và 3.313 trường hợp tử vong.

- Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, có tới một nửa số người tử vong vì COVID-19 ở châu Âu là những người sống trong viện dưỡng lao.

“Đây là một thảm kịch không thể tưởng tượng được”, Giám đốc Châu Âu của WHO Hans Kluge nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm.

“Đại dịch này đã chiếu rọi vào những góc khuất trong xã hội của chúng ta. Trên khắp châu Âu, các viện dưỡng lão thường bị lãng quên”, ông Kluge nói, đồng thời kêu gọi lập tức điều chỉnh cách thức hoạt động của các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

COVID-19: Thủ tướng Anh đi làm trở lại, Ecuador số ca bệnh tăng gấp đôi trong 24h ảnh 1
Theo Theo CNN, Guardian
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.