Cử tri đoàn xác nhận ông Trump thua, Bộ trưởng Tư pháp liền từ chức

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr đã nộp đơn từ chức và được thay thế bằng Thứ trưởng Jeff Rosen.

“Vừa có một cuộc gặp rất tốt đẹp với Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr tại Nhà Trắng. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, anh ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”, ông Trump viết trên Twitter hôm thứ Hai, đồng thời chia sẻ lá thư từ chức của ông Barr và nói thêm rằng ông Barr sẽ rời đi trước Giáng sinh để dành kì nghỉ với gia đình.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Rosen, được ông Trump mô tả là “một người xuất sắc”, sẽ trở thành quyền Tổng chưởng lý.

Trong khi đó, Richard Donoghue sẽ đảm nhận vị trí Phó Tổng chưởng lý.

Trong lá thư chia tay của mình, Bộ trưởng Barr ca ngợi chính quyền ông Trump vì “những thành tựu chưa từng có”, bất chấp “sự phản kháng không ngừng”.

Việc ông Barr ra đi đã được dự đoán trước, khi Tổng thống Trump từng nhiều lần bày tỏ sự thất vọng đối với Bộ Tư pháp vì không ủng hộ cuộc chiến pháp lý nhằm lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống, và không ráo riết điều tra cáo buộc liên quan đến hoạt động ở nước ngoài của Hunter – con trai ông Joe Biden.

Dù từng được coi là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump, nhưng Bộ trưởng Barr đã từ chối xác nhận các cáo buộc gian lận bầu cử của Tổng thống, nói rằng “chúng tôi chưa thấy có bất cứ sự gian lận trên quy mô lớn nào có thể làm thay đổi kết quả bầu cử”.

Việc ông Barr từ chức diễn ra cùng thời điểm đại cử tri đoàn ở các bang của Mỹ nhóm họp để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Ngoài thông báo về sự ra đi của ông Barr, trang Twitter của Tổng thống Trump cũng không có bất cứ hoạt động nào đáng chú ý trong ngày cử tri đoàn nhóm họp, ngoài việc tiếp tục lặp lại các cáo buộc gian lận chưa được xác minh.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.