Gần 100 thành viên đảng Cộng hòa lập nhóm ủng hộ Joe Biden thay vì ông Trump

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden - người đối đầu với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden - người đối đầu với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - “Ở thời điểm đất nước đang gặp khủng hoảng, chúng ta cần bầu ra một lãnh đạo phù hợp, một người có thể khôi phục quyền lực của Phòng Bầu dục và thống nhất đất nước. Joe Biden là người có thể làm điều đó.”

Nhận định trên được đưa ra bởi cựu Thống đốc New Jersey Christine Todd Whitman, người đứng đầu nhóm gồm các thành viên đảng Cộng hòa và những chính trị gia độc lập ủng hộ ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Nhóm của ông Whitman có gần 100 thành viên đảng Cộng hòa, bao gồm một số cựu Thống đốc.

Theo ông Whitman, nhiệm vụ duy nhất của nhóm này là “đánh bại Tổng thống Donald Trump, và bầu ông Joe Biden làm lãnh đạo tiếp theo của Mỹ”.

Nhóm của cựu Thống đốc Whitman nhắm đến những người thiên về phe Cộng hòa và các cử tri trung lập ở bang chiến trường.

“Hơn 180.000 người Mỹ đã chết vì một đại dịch mà nếu có sự lãnh đạo nhất quán thì đã có thể được ngăn chặn. Tổng thống, thay vào đó, lại phớt lờ và từ chối đương đầu, khiến tình hình vượt ra khỏi tầm kiểm soát, gây nguy hiểm cho tính mạng người dân Mỹ”, ông Whitman nhấn mạnh.

“Ở thời điểm đất nước đang gặp khủng hoảng, chúng ta cần bầu ra một lãnh đạo phù hợp, một người có thể khôi phục quyền lực của Phòng Bầu dục và thống nhất đất nước. Joe Biden là người có thể làm điều đó.”

Theo Tân Hoa Xã, một số nhân vật đáng chú ý trong nhóm của ông Whitman bao gồm cựu Thống đốc Michigan Rick Snyder (đảng Cộng hòa) và Bill Weld – cựu Thống đốc Massachusetts, từng là một ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2020.

Trong bài viết gửi tờ USA Today hôm qua, 3/9, cựu Thống đốc Snyder mô tả Tổng thống Trump là “người chuyên đi bắt nạt, không tuân thủ các quy tắc đạo đức”.

Trong khi đó, ông Snyder lại ca ngợi ứng viên Biden là người “thể hiện mong muốn hàn gắn một quốc gia đang bị chia sẽ sâu sắc”.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG