Hồng Kông: Gần 20 ca mắc Covid-19 liên quan đến một đền thờ

Đền Fook Wai Ching She. Ảnh: HKEJ
Đền Fook Wai Ching She. Ảnh: HKEJ
TPO - Một nhà sư ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, và trở thành ca bệnh mới nhất liên quan đến đền Fook Wai Ching She.

Kết quả xét nghiệm sáng thứ Tư, 4/3, cho thấy nhà sư 43 tuổi từ đền Fook Wai Ching She dương tính với virus corona chủng mới.

Ông hiện đang được điều trị tại bệnh viện Pamela Youde Nethersole phía Đông ở Chai Wan trong lúc chờ kết quả xét nghiệm lần 2.

Nếu lần xét nghiệm thứ 2 cho kết quả tương tự, tổng số ca mắc Covid-19 được xác nhận ở Hồng Kông sẽ lên tới 101 ca.

Nhà sư đã bị cách ly từ cuối tháng 2 sau khi có hàng loạt ca bệnh được xác định liên quan đến đền Fook Wai Ching She.

Ông không có bất cứ triệu chứng bất thường nào về sức khỏe.

Trước đó, vào đầu và giữa tháng Một, ông từng đến thành phố Hạ Môn và tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

16 ca mắc Covid-19 liên quan đến đền Fook Wai Ching She đã được xác nhận, bao gồm những người đi lễ và người thân của họ.

Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông đã tìm thấy dấu vết của virus corona chủng mới trên tay vặn vòi nước, trên một miếng vải che sách thiêng và một miếng đệm dùng để quỳ khi cầu nguyện.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".