Nhân vật hoàng gia đầu tiên trên thế giới mắc Covid-19

Ông Karl von Habsburg. Ảnh: Daily Mail
Ông Karl von Habsburg. Ảnh: Daily Mail
TPO - Karl von Habsburg - Đại công tước Áo - đã được xác nhận mắc Covid-19 và đang được cách ly.

Theo Daily Mail, chính trị gia Karl von Habsburg (59 tuổi) là người đứng đầu Nhà Habsburg-Lorraine, là con trai của Otto von Habsburg - Thái tử cuối cùng của Đế quốc Áo-Hung và là cháu nội của Hoàng đế Áo cuối cùng, Charles I.

Ông là nhân vật hoàng gia đầu tiên trên thế giới được chẩn đoán mắc Covid-19.

Đại công tước Karl von Habsburg xác nhận với kênh truyền hình Áo oe24 rằng ông bắt đầu có triệu chứng ho, đau đầu, sốt nhẹ vào tuần trước.

“Tôi chỉ nghĩ đó là cúm thông thường. Khi một người bạn nói với tôi rằng ông ấy mắc Covid-19 tại một hội nghị ở Thụy Sĩ, tôi đã quyết định đi xét nghiệm, vì tôi đã đi cùng anh ấy trong 2 ngày”, ông Karl von Habsburg nói. “Tôi cũng đã có mặt tại một sự kiện ở Thụy Sĩ 10 ngày trước. Có nhiều người Italy ở đó.”

Đại công tước khẳng định ông vẫn ổn, nhưng cảm thấy khá khó chịu.

Ông cho biết đang ở nhà một mình, và được một người bạn cung cấp nhu yếu phẩm tận cửa hai ngày một lần.

Đại công tước Karl ca ngợi chính quyền Áo vì đã có những biện pháp tích cực, giúp người dân không cảm thấy hoảng loạn khi dịch Covid-19 đang "ám ảnh" các nước châu Âu.

Ở thời kì đỉnh cao, Nhà Habsburg là một trong những gia tộc hàng đầu và có ảnh hưởng lớn nhất châu Âu.

Hoàng đế Charles I đã trị vì trong 2 năm, cho đến khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ vào cuối Thế chiến Thứ nhất.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG