Phóng viên bị Tổng thống Trump nói móc vì không cởi khẩu trang

Tổng thống Trump yêu cầu Jeff Mason cởi khẩu trang, nhưng phóng viên này không đồng ý. Ảnh: CNN
Tổng thống Trump yêu cầu Jeff Mason cởi khẩu trang, nhưng phóng viên này không đồng ý. Ảnh: CNN
TPO - Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu một phóng viên bỏ khẩu trang khi đặt câu hỏi trong cuộc họp báo của Nhà Trắng hôm thứ Hai. Nhưng phóng viên này đã từ chối.

“Bạn cần bỏ khẩu trang ra. Hãy cởi khẩu trang đi”, ông Trump nói khi chỉ về phía Jeff Mason – phóng viên Reuters.

“Bạn đứng cách tôi bao nhiêu feet?”, ông Trump bực bội hỏi. “Nếu bạn không cởi khẩu trang, bạn sẽ rất khó chịu. Còn nếu cởi khẩu trang ra, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.”

Phóng viên bị Tổng thống Trump nói móc vì không cởi khẩu trang ảnh 1

Phóng viên Reuters đứng khách Tổng thống khá xa, nhưng các phóng viên lại ngồi khá gần nhau. Ảnh: Reuters

Tình huống khó xử này xảy ra khi Mason đặt câu hỏi về việc ông Trump không tham dự lễ tưởng niệm liệt sĩ Mỹ tại một nghĩa trang của Pháp cách đây 2 năm.

Buổi lễ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Âu, “nhưng ông Trump không những không tham dự, mà còn gọi những liệt sĩ Mỹ là kẻ thất bại”, theo thông tin chưa được kiểm chứng từ tờ The Atlantic.

Đáp lại yêu cầu của Tổng thống Trump, phóng viên Mason hỏi: “Tôi sẽ phát biểu lớn hơn. Ông có thấy dễ nghe hơn không?”

Lúc này, ông Trump thở dài nói: “Được rồi. Tốt hơn rồi”, và cho phép Mason tiếp tục phát biểu.

Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu ông Trump không tiếp tục gián tiếp đề cập đến Mason khi trả lời câu hỏi của một phóng viên khác.

Cụ thể, Tổng thống đã khen ngợi một phóng viên khác không đeo khẩu trang rằng: “Bạn nói rất rõ ràng, không giống một số người từ chối bỏ khẩu trang.”

Phản ứng này của Tổng thống Trump trái ngược với phát ngôn mà ông từng đưa ra hồi tháng Bảy. Dù khẳng định rằng đeo khẩu trang là “yêu nước”, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng bản thân Tổng thống Mỹ cũng không mấy khi sử dụng khẩu trang.

Theo Theo Huffington Post
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.