Sân bay Baghdad bị không kích, tư lệnh số 1 của quân đội Iran thiệt mạng

Sân bay quốc tế Baghdad bốc khói sau vụ không kích. Ảnh: CGTN.
Sân bay quốc tế Baghdad bốc khói sau vụ không kích. Ảnh: CGTN.
TPO - Ba quả rốc-két Katyusha rơi xuống sân bay quốc tế Baghdad khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có tư lệnh số 1 của quân đội Iran Qassem Soleimani, báo chí Iran đưa tin ngày 3/1.

Rốc-két rơi gần ga hàng hoá của sân bay và đốt cháy 2 chiếc xe, Security Media Cell thuộc quân đội Iran đưa tin.

Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds tinh nhuệ của quân đội Iran và Tư lệnh dân quân Iran Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào đoàn xe của họ tại sân bay Baghdad tối qua, một người phát ngôn của dân quân Iran nói.

“Kẻ thù Mỹ và Israel chịu trách nhiệm về cái chết của hai ông Abu Mahdi al-Muhandis và Qassem Soleimani”, người phát ngôn Ahmed al-Asadi nói.

Các quan chức Iran nói rằng, vụ không kích do Mỹ thực hiện, được lên kế hoạch từ trước.

Vụ không kích diễn ra trong lúc Iran và Mỹ căng thẳng sau khi dân quân do Iran hậu thuẫn tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đêm 30/12/2019. 

Đại sứ quán bị tấn công trong 2 ngày, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh triển khai khoảng 750 quân tới Trung Đông, SCMP đưa tin.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.