Số người chết vì nCoV vượt ngưỡng 1.000, ông Tập đeo khẩu trang đi thị sát

Ảnh: Tân Hoa Xã
Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Cơ quan Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết đã có thêm 103 người tử vong vì virus corona (nCoV) ở địa phương này, tính riêng trong ngày thứ Hai, 10/2.

Như vậy, tổng số người tử vong vì nCoV ở Hồ Bắc đã lên tới 974 người, và số người tử vong trên toàn cầu đã lên tới 1.018 người.

Riêng tại Hồ Bắc, trong ngày 10/2 đã có 2.097 ca nhiễm nCoV mới được phát hiện.

Trong khi đó, số người dương tính với nCoV trên toàn cầu đã vượt mốc 43.000 người, và số người được chữa khỏi là 3.344 người.

Cũng trong ngày hôm qua, 10/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm một khu dân cư, một bệnh viện và một trung tâm phòng dịch ở thủ đô Bắc Kinh.

Chuyến thị sát diễn ra trong bối cảnh đông đảo người dân Trung Quốc trở lại làm việc sau kì nghỉ Tết Nguyên đán.

Số người chết vì nCoV vượt ngưỡng 1.000, ông Tập đeo khẩu trang đi thị sát ảnh 1  Ông Tập đeo khẩu trang khi đi thị sát. Ảnh: Tân Hoa Xã
Số người chết vì nCoV vượt ngưỡng 1.000, ông Tập đeo khẩu trang đi thị sát ảnh 2 Ảnh: Tân Hoa Xã
 Chủ tịch Tập được kiểm tra thân nhiệt trong chuyến thị sát.

Chủ tịch Tập nhấn mạnh tình hình hiện tại vẫn đang vô cùng nghiêm trọng, nhưng ông tự tin rằng Trung Quốc sẽ có thể chiến thắng đại dịch.

Tại bệnh viện Ditan, ông Tập đã trò chuyện với đội ngũ y bác sỹ ở tâm dịch Vũ Hán thông qua máy quay.

“Vũ Hán là thành phố anh hùng. Người dân Vũ Hán và Hồ Bắc là những người anh hùng”, ông Tập nói.

Số người chết vì nCoV vượt ngưỡng 1.000, ông Tập đeo khẩu trang đi thị sát ảnh 3

Ảnh: Tân Hoa Xã

Số người chết vì nCoV vượt ngưỡng 1.000, ông Tập đeo khẩu trang đi thị sát ảnh 4

Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Theo SCMP, Tân Hoa Xã, Nhân dân nhật báo
MỚI - NÓNG