Thủ tướng Anh Boris Johnson xuất viện sau 1 tuần điều trị COVID-19

Ông Boris Johnson họp trực tuyến khi tự cách ly tại nhà vì mắc COVID-19. Ảnh: PA
Ông Boris Johnson họp trực tuyến khi tự cách ly tại nhà vì mắc COVID-19. Ảnh: PA
TPO - Phát ngôn viên Phố Downing cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa được xuất viện sau một tuần điều trị COVID-19.

Theo phát ngôn viên, ông Johnson được bệnh viện St.Thomas cho xuất viện để tiếp tục điều trị tại trang viên Chequers.

“Theo lời khuyên của đội ngũ y tế, Thủ tướng Johnson sẽ chưa trở lại làm việc. Ông muốn cảm ơn tất cả các y bác sĩ ở St.Thomas vì đã chăm sóc rất chu đáo.

Thủ tướng cầu nguyện cho tất cả những người chịu ảnh hưởng bởi đại dịch này.”

Bạn gái Thủ tướng Johnson, bà Carrie Symonds, cũng gửi lời cảm ơn Dịch vụ Chăm sóc Y tế Quốc gia (NHS) sau khi ông Johnson phải trải qua một tuần “đen tối”.

“Mọi lời cảm ơn đều không đủ. Các nhân viên tại bệnh viện St.Thomas đều rất tuyệt vời. Tôi không bao giờ ngừng biết ơn mọi người”, bà Symonds nói.

Trước đó, vào thứ Bảy, Thủ tướng Johnson đã đưa ra tuyên bố chính thức đầu tiên từ khi nhập viện.

Trong đó, ông cảm ơn NHS và nói rằng: “Tôi nợ họ mạng sống của mình.”

Thủ tướng Boris Johnson nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hôm 27/3.

Ông Johnson cho biết mình chỉ gặp các triệu chứng nhẹ, và sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước trong khi tự cách ly tại Phố Downing.

Sau 10 ngày, hôm 5/4, Phố Downing tuyên bố vị Thủ tướng 55 tuổi phải nhập viện vì bệnh tình không thuyên giảm.

Một ngày sau đó, ông được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) vì tình trạng xấu đi.

Ông Johnson dành 3 đêm trong ICU và được hỗ trợ thở oxy.

Đến thứ Năm, ông rời khỏi ICU, sau khi có thể ngồi dậy và nói chuyện với các y bác sĩ.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG