Thượng viện Mỹ ấn định thời gian bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra vào giữa tuần sau.

Thượng viện Mỹ hôm qua, 31/1, bỏ phiếu quyết định không cho phép trình thêm tài liệu hoặc mời thêm nhân chứng trong phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump. Việc này giúp đẩy nhanh quá trình luận tội tại Thượng viện.

Trước đó, phe Dân chủ tại Thượng viện muốn mời cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton ra làm chứng chống lại ông Trump, sau khi bản thảo cuốn sách mới của Bolton bị rò rỉ.

Trong sách, Bolton tiết lộ đã được ông Trump ra lệnh gây áp lực với Ukraine trong cuộc điều tra nhằm vào cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden.

Như vậy, sau nhiều ngày tranh luận, Thượng viện đã quyết định sẽ bỏ phiếu luận lội Tổng thống vào lúc 16h ngày thứ Tư, 5/2 (giờ Mỹ).

Ông Trump bị Hạ viện quyết định luận tội vào ngày 18/12, với 2 tội dang lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Phiên tòa xét xử luận tội ông Trump bắt đầu diễn ra tại Thượng viện từ ngày 21/1.

Ông là tổng thống thứ ba trong lịch sử Mỹ bị xét xử. Trước đó là ông Bill Clinton năm 1999 và ông Andrew Johnson năm 1868. 

Giống hai người tiền nhiệm, ông Trump có vẻ chắc chắn sẽ được tuyên vô tội khi phe Cộng hoà đang nắm đa số ghế tại Thượng viện.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG