Tổng thống Trump nói ông Kim Jong-un viết thư xin lỗi vì thử tên lửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn gặp mặt để đàm phán, đồng thời xin lỗi về các vụ thử tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng.

Ông Trump hôm qua, 10/8, cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán hạt nhân với Washington.

“Trong bức thư gửi tôi, Chủ tịch Kim nói một cách lịch sự, rằng ông ấy muốn nối lại đàm phán ngay khi cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn kết thúc.

Đó là một bức thư dài. Nội dung chủ yếu là than phiền về các cuộc tập trận tốn kém, nực cười. Trong thư, ông Kim cũng gửi lời xin lỗi về các vụ thử tên lửa tầm ngắn. Và nói rằng việc này sẽ chấm dứt khi Mỹ - Hàn kết thúc tập trận. Tôi mong được gặp ông Kim trong tương lai không xa.”

Bức thư được Chủ tịch Kim gửi Tổng thống Trump trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thử tên lửa để phản đối cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng từng nhiều lần gọi các cuộc tập trận kiểu này là hành vi tập dượt xâm lược Triều Tiên.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump nói rằng ông "chưa bao giờ" thích các cuộc tập trận kết hợp kiểu này. Ông đồng thời nhắc lại, rằng trong giai đoạn nỗ lực tìm kiếm hòa bình hiện nay, Triều Tiên chỉ thực hiện các vụ thử tên lửa tầm ngắn chứ chưa thử nghiệm hạt nhân.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.