Việt Nam chưa nhận được thông tin về địa điểm thượng đỉnh Mỹ - Triều

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng
TPO - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (24/1). 

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị xác nhận thông tin cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai giữa nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Việt Nam và khả năng hai nhà lãnh đạo này thăm song phương Việt Nam trong tháng 2, bà Hằng nói rằng cho đến nay Việt Nam chưa nhận được thông tin về thời gian và địa điểm của cuộc gặp này. Việc lựa chọn thời gian và địa điểm là quyết định của hai nước đó.

Bà Hằng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho hoà bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam cũng tự tin đủ năng lực để tổ chức tốt các sự kiện quốc tế ở Việt Nam, sau khi đã tổ chức thành công APEC 2017 và các sự kiện quốc tế khác, bà Hằng nói.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".