CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, sân Hàng Đẫy bị phạt 40 triệu đồng

BTC sân Hàng Đẫy không thể ngăn chặn hoàn toàn CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân bóng.
BTC sân Hàng Đẫy không thể ngăn chặn hoàn toàn CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân bóng.
TPO - Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã phạt BTC sân Hàng Đẫy 40 triệu đồng do lỗi để cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng ở trận đấu giữa CLB Hà Nội với Hải Phòng, vòng 10 LS V-League 2020.

Trận đấu diễn ra hồi cuối tuần qua, kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía đội bóng của Quang Hải và các đồng đội. Do lường tính chất căng thẳng của trận đấu, BTC sân Hàng Đẫy đã triển khai lực lượng an ninh đông đảo, lên kế hoạch đảm bảo an ninh chặt chẽ.

Mặc dù vậy, sân Hàng Đẫy vẫn không ngăn chặn được hoàn toàn việc các CĐV Hải Phòng đưa pháo sáng vào sân và đốt trong thời gian diễn ra trận đấu. Ở hiệp 1 và hiệp 2, CĐV Hải Phòng nhiều lần đốt pháo sáng, nhưng được an ninh kịp thời dập tắt nên không gây ra sự cố nào đáng tiếc.

Theo thông tin của Tiền Phong, chiều nay 21/7 Ban Kỷ luật VFF đã ra án phạt liên quan vụ việc. Cụ thể, BTC sân Hàng Đẫy bị phạt 40 triệu đồng. CLB Hải Phòng cũng bị phạt 40 triệu đồng vì để CĐV đốt pháo sáng.

“Chúng tôi đánh giá BTC sân đã cố gắng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu, bao gồm cả việc lắp cửa từ, kiểm soát CĐV. Tuy nhiên pháo sáng nhỏ, nhiều đối tượng lại cố tình quậy phá thì rất khó ngăn chặn triệt để. Tôi cho rằng nỗ lực của BTC là một phần, quan trọng cần nâng cao ý thức của một bộ phận CĐV”-một thành viên Ban Kỷ luật VFF cho biết.

Trước trận đấu với Hà Nội, CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng, rải tiền âm phủ ở một số đoạn phố gần khu vực sân Hàng Đẫy.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.