Chelsea khủng hoảng nhân sự trước cuộc đấu với Wolves

Nhiều trụ cột Chelsea đang phải vật lộn với chấn thương.
Nhiều trụ cột Chelsea đang phải vật lộn với chấn thương.
TPO - Không có phong độ tốt trong giai đoạn khởi đầu mùa giải 2019/2020, mới đây Chelsea còn liên tiếp nhận những tin không vui về nhân sự. Cụ thể, HLV Frank Lampard nhiều khả năng sẽ không thể có sự phục vụ của 8 học trò trong chuyến làm khách tới Wolves cuối tuần này.

Trải qua 4 vòng đấu đầu tiên tại Premier League 2019/2020, Chelsea đã khiến cho các CĐV của mình thất vọng khi mới chỉ thắng nổi 1 trận, còn lại là hòa 2 trận và thua 1 trận, có 5 điểm, xếp thứ 11 trên BXH. Không nhiều người tin vào viễn cảnh “The Blues” dưới bàn tay của HLV Frank Lampard bứt phá để đăng quang vào cuối mùa, thậm chí một vị trí trong tốp 4 còn khó.

Không chỉ thể hiện phong độ phập phù, mới đây Chelsea còn liên tiếp nhận những tin không vui về nhân sự. Cụ thể, HLV Frank Lampard nhiều khả năng sẽ không thể có sự phục vụ của 8 học trò trong chuyến làm khách tới Wolves cuối tuần này.

Trong trận đấu giữa Italia và Phần Lan cách đây ít ngày, Emerson Palmieri đã phải sớm rời sân với những bước đi tập tễnh. Hậu vệ trái này đã trở lại London để điều trị và nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần. 3 ngôi sao người Anh là Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi và Reece James sẽ tiếp tục vắng mặt dài hạn. Người đầu tiên chỉ có thể trở lại vào cuối tháng này, người thứ hai phải ngồi ngoài cho đến tháng 11, còn người thứ ba nghỉ tới tận cuối năm.

Antonio Rudiger đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối cách đây 1 tháng, nhưng những ngày qua mới chỉ có thể tập nhẹ và khó lòng ra sân trước Wolves. Pedro cũng vậy, việc để một cầu thủ bình phục chấn thương gân kheo vào sân vào cuối tuần này sẽ là rất rủi ro.

Trường hợp của N'Golo Kante và Mateo Kovacic thì có thể cân nhắc. Kante dính chấn thương mắt cá và đã nghỉ thi đấu vài tuần qua. Cách đây 1 tuần, anh đã trở lại tập luyện cùng đồng đội. Nếu vượt qua bài kiểm tra thể lực vào thứ 6 tới, tiền vệ người Pháp sẽ góp mặt trong thành phần Chelsea di chuyển tới sân Molineux. Trong khi đó, Kovacic cũng đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục chấn thương gót Achilles của mình.

MỚI - NÓNG