CLB Hà Nội quyết 'vượt vũ môn' AFC Cup 2019

Duy Mạnh phải nghỉ thi đấu 3 tuần vì chấn thương
Duy Mạnh phải nghỉ thi đấu 3 tuần vì chấn thương
TPO - Đội bóng thủ đô quyết tâm đánh bại Tampines Rovers (Singapore) ở lượt trận cuối vòng bảng AFC Cup để giành quyền đi tiếp ở sân chơi châu lục.

Cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và Tampines Rovers sẽ diễn ra vào 17h ngày 15/5, trên sân Hàng Đẫy. Hiện tại, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang đứng đầu trong số các đội nhì bảng ở khu vực Đông Á với 10 điểm (hiệu số +16). Nếu đánh bại Tampines Rovers, đội bóng Thủ đô sẽ chiếm ngôi nhất bảng của chính đối thủ và chắc chắn giành quyền đi tiếp với tư cách đội đứng đầu bảng F.

“Trận đấu ngày mai, Hà Nội FC đặt mục tiêu giành chiến thắng để vượt qua vòng bảng. Trận thua Thanh Hóa tại V-League ít nhiều ảnh hưởng tới tinh thần các cầu thủ. Tôi đã nói với họ rằng trong bóng đá có thắng có thua, ngã ở đâu đứng dậy ở đó. Chúng tôi phải quên thất bại ở trận Thanh Hóa đi để giành quyền đi tiếp tại AFC Cup”, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm cho biết trong cuộc họp báo chiều nay.

Chạm trán Tampines Rovers là thử thách lớn đối với nhà ĐKVĐ V-League. Ở mùa giải năm nay, đội bóng đến từ Singapore đã thể hiện một sức mạnh vượt trội khi giành 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận đấu sau 5 trận vòng bảng. Dù có được lợi thế sân nhà, nhưng Hà Nội FC lại không có được lực lượng mạnh nhất trong trận quyết đấu với Tampines Rovers. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương phù nề dây chằng và viêm xương sụn sau trận đấu với Thanh Hóa tại vòng 9 V-League 2019 vừa qua, còn Văn Quyết và Ngân Văn Đại vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Dù vậy, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết toàn đội đã quyết tâm giành chiến thắng để lấy vé đi tiếp. 

“Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng để giành tấm vé đi tiếp vào vòng sau tại AFC Cup, khi tiếp đón Tampines Rovers trên sân nhà ngày mai. Dù không thể có lực lượng tốt nhất nhưng tôi đã có phương án thay thế Duy Mạnh với Thành Chung hoặc Văn Hậu. BHL vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho trận đấu”, HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh.

Về phần mình, HLV Kadir Kayaha của Tampines Rovers cũng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm: “Tampines Rovers chưa chắc suất vào vòng trong. Đây là bảng đấu rất mở với Tampines Rovers và Hà Nội FC khi cả hai đội đều có cơ hội đi tiếp trước trận đấu cuối. Tuy nhiên, chúng tôi đến Hàng Đẫy để chiến thắng chứ chứ không phải để thủ hoà. Chúng tôi muốn thắng để lấy ngôi đầu bảng”.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.