Cơ hội nào cho Đoàn Văn Hậu ở trời Tây?

Văn Hậu được kỳ vọng sẽ thành công ở châu Âu khi thi đấu ở vị trí có sự cạnh tranh không quá khốc liệt
Văn Hậu được kỳ vọng sẽ thành công ở châu Âu khi thi đấu ở vị trí có sự cạnh tranh không quá khốc liệt
TP - Bằng rất nhiều nỗ lực, CLB Hà Nội rốt cuộc đã đưa được cầu thủ đầu tiên của mình sang chơi bóng tại một giải VĐQG châu Âu. So với nhiều “đàn anh” đi trước, cơ hội của Đoàn Văn Hậu đang được đánh giá cao hơn.

Bắt đầu từ ghế dự bị

Ngày 17/9, thông tin từ CLB Bóng đá Hà Nội cho biết Đoàn Văn Hậu đã có mặt tại Hà Lan để chuẩn bị cho thời gian thi đấu trong màu áo Hereenveen. Trước đó, sau khi chính thức ký hợp đồng với Hereenveen, Văn Hậu đã trở về Việt Nam để hoàn tất các thủ tục cần thiết, trong đó có việc xin visa lao động. Dù có khá nhiều câu hỏi về nguồn tài chính trả lương cho Văn Hậu, phía CLB Hà Nội khẳng định phía Hereenveen chịu trách nhiệm đối với việc này, lên tới 450.000 euro/năm. Con số sau thuế vào khoảng 217.000 euro/năm, và tính theo tuần là 4.523 euro/tuần.

Với mức lương này, Văn Hậu lọt vào nhóm 5 cầu thủ nhận tiền lương cao nhất ở Hereenveen. Trong đó, cầu thủ hưởng lương cao nhất của đội bóng là Ricardo van Rhijn (307.000 euro/năm sau thuế, hơn 5.900 euro/tuần). Lương của Văn Hậu thậm chí cao hơn cả cầu thủ đang đá chính ở vị trí của anh - Lucas Woudenberg (4.000 euro/tuần).

Theo báo chí Hà Lan, sau khi có mặt, Văn Hậu sẽ không tập ngay cùng đội bóng mới, do Hereenveen nghỉ tập 2 ngày 18 và 19/9. Văn Hậu sẽ có 2 buổi tập làm quen cùng các đồng đội từ ngày 20/9 để chuẩn bị cho trận đấu với Utrecht, thuộc vòng 7 giải Eredivise. Cơ hội được đá chính của Văn Hậu ngay trận đấu này không cao do anh mới có mặt nên cần thời gian hoà nhập, và Lucas Woudenberg cũng đang có phong độ ổn định. Mặc dù vậy, nhiều khả năng HLV Jansen sẽ xếp Văn Hậu vào danh sách dự bị.

Nhiều cơ hội

Trước Đoàn Văn Hậu, một cầu thủ khác của CLB Hà Nội là Quang Hải từng có cơ hội thử sức ở La Liga (Tây Ban Nha) trong màu áo Deportivo Alaves. Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, Quang Hải đã có visa tới Tây Ban Nha, quá trình đàm phán gần như xong xuôi nhưng “đổ bể” vào phút chót.

Đây có thể là một lý do thôi thúc CLB Hà Nội quyết tâm hơn trong thương vụ của Văn Hậu, và trên thực tế, theo đánh giá của giới chuyên môn, hậu vệ quê Thái Bình có nhiều cơ hội hơn so với Quang Hải, cũng như các cầu thủ khác của Việt Nam từng xuất ngoại.

Cụ thể, ngoài Đặng Văn Lâm là thủ môn, các cầu thủ khác của Việt Nam như Công Phượng, Lương Xuân Trường hay trước đó là Công Vinh, Lê Huỳnh Đức đều thi đấu ở hàng tấn công. Đối với những cầu thủ này, mức độ cạnh tranh của những người cùng vị trí là rất cao, chưa kể ở hầu hết các đội bóng, hàng tấn công thường dồi dào lực lượng hơn. Sự thua thiệt về hình thể càng khiến các cầu thủ Việt Nam khó cạnh tranh được vị trí. Công Phượng là một ví dụ, khi ở Sint-Truidense (Bỉ), tiền đạo HAGL phải “đấu” với các tiền đạo đến từ châu Âu, châu Phi và cả những tài năng châu Á.

Trong khi đó, với vị trí hậu vệ cánh, các CLB thường có không quá 3 lựa chọn. Trường hợp Văn Hậu, đối thủ cạnh tranh duy nhất với hậu vệ Hà Nội ở Hereenveen được xác định chỉ là Lucas Woudenberg, vốn không quá xuất sắc.

Một cầu thủ trên hàng tấn công cũng chỉ ghi điểm khi chơi nổi bật, có bàn thắng. Trong khi đó, ở vị trí hậu vệ cánh, một hậu vệ có thể được khen ngợi nếu chơi tròn vai, và khả năng này là khá cao khi gặp những đối thủ yếu hơn. Với chiều cao 1m85, Văn Hậu cũng không bị lép vế nếu đứng cạnh những đồng nghiệp châu Âu. Trường hợp có thể tham gia tấn công và ghi bàn, hậu vệ Thái Bình sẽ thực sự tạo nên cột mốc lịch sử. HLV Lê Thuỵ Hải rõ ràng đã có lý khi nhận định, Văn Hậu đang nhiều cơ hội hơn những đồng đội Việt Nam, ít nhất trong màu áo Hereenveen.

 
MỚI - NÓNG