Đội hình UAE sang Việt Nam mạnh cỡ nào?

ĐT UAE gia cố hàng thủ trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình giữa tuần này
ĐT UAE gia cố hàng thủ trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình giữa tuần này
TP - Đêm 12/11, đội tuyển UAE mang lực lượng hùng hậu đến Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ đình ngày 14/11 tới.

Đội UAE được bố trí bay chuyên cơ riêng, mang 24 cầu thủ và thành phần ban huấn luyện lên tới 25 người sang Việt Nam tối nay. Thầy trò HLV Bert van Marwijk sẽ có 1 buổi tập làm quen sân Mỹ Đình trước trận đấu với Việt Nam vào ngày 14/11.

Ở trận đấu sắp tới, UAE mất đi sự phục vụ của tiền đạo Ali Mabkhout, người đóng góp tới 6/8 bàn thắng sau 3 lượt trận đầu tiên, do nhận đủ 2 thẻ vàng. Bên cạnh đó, hai trụ cột Ahmed Berman và Khalil Ibrahim cũng không thể góp mặt do chưa bình phục chấn thương. Tuy nhiên, trong danh sách 24 cầu thủ UAE trong trận gặp Việt Nam lần này vẫn còn rất nhiều cái tên đáng chú ý.

Thay thế Ali Mabkhout là một chân sút lợi hại không kém- Ahmed Khalil. Tiền đạo này đã ghi được 51 bàn thắng sau 105 lần khoác áo tuyển UAE. Ahmed Khalil cũng chính là người đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong cả hai chiến thắng của đội tuyển UAE tại vòng loại Asian Cup 2015. Ngoài Ahmed Khalil, những tiền đạo có phong độ ổn định như Jassem Yaqoub, Ali Saleh, Zaid Al-Ameri và Khalifa Mubarak sẵn sàng thể hiện mình nếu được trao cơ hội.

Ở hàng tiền vệ, cái tên đáng chú ý nhất là nhạc trưởng Omar Abdulrahman, tác giả 11 bàn thắng sau 71 trận cho tuyển UAE, được cựu ngôi sao Xavi ca ngợi như “Messi châu Á”. Anh cũng góp mặt trong thành phần tuyển UAE đánh bại Việt Nam 5-0 ở vòng loại Asian Cup 2015. Trong khi đó, chỗ trống do Khalil Ibrahim để lại, sẽ được lấp đầy bằng tiền vệ Habib Al Fardan, người từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Indonesia tại Vòng loại World Cup 2022.

Sau 3 trận tại vòng loại World Cup 2022, UAE hứng chịu 3 bàn thua. Điều này khiến HLV Bert van Marwijk phải gia cố hàng thủ với việc triệu tập thêm Khalifa Al Hammadi, Yousef Jaber và Walid Abbas.

UAE là hạt giống số 1 ở bảng G và được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi vị nhất bảng. Sau màn lội ngược dòng ấn tượng 2-1 trước đội tuyển Malaysia và chiến thắng đậm đà 5-0 trước đội tuyển Indonesia ngay trên sân khách, UAE đã “sảy chân” với tỷ số bại 1-2 trên sân Thammasat của Thái Lan. Kết quả này khiến UAE tụt xuống vị trí thứ 3 với chỉ 6 điểm, kém hai đội xếp trên là Thái Lan và Việt Nam 1 điểm.

Vì thế, đội bóng Tây Á quyết tâm giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam ngày 14/11, nếu muốn chắc chắn đi tiếp. Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, thầy trò HLV Bert van Marwijk đã sang Thái Lan vào ngày 10/11 để tập luyện. Trong những ngày qua, chiến lược gia người Hà Lan đưa ra các bài tập với khối lượng nặng gấp đôi bình thường, sẵn sàng cho cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.