Giá trị đội hình Thái Lan cao gấp 4 lần tuyển Việt Nam

Việt Nam có vũ khí lợi hại trước cuộc đối đầu với Thái Lan, chính là HLV Park Hang Seo
Việt Nam có vũ khí lợi hại trước cuộc đối đầu với Thái Lan, chính là HLV Park Hang Seo
TPO - Đội chủ nhà Thái Lan trội hơn so với tuyển Việt Nam trên nhiều phương diện. Cuộc đối đầu lúc 19h45 hôm nay trên sân Chang Arena sẽ hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.

Thái Lan thực sự là ông vua của khu vực nếu chỉ xét riêng thành tích đối đầu so với đội tuyển Việt Nam. Trong 21 lần gặp nhau, Thái Lan thắng tới 15 trận, hoà 4 và chỉ để thua đúng 2 lần.

Giá trị đội hình tuyển Thái Lan dựa theo transfermarkt, lên tới 7,7 triệu euro. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có giá trị tổng cộng chỉ hơn 1,7 triệu euro. Teerasil Dangda (Muangthong United) đang là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất bên phía Thái Lan, 900.000 euro. Con số này cũng cao gấp 3 lần so với Đặng Văn Lâm, cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất bên phía Việt Nam (300.000 euro).

Độ tuổi trung bình tuyển Thái Lan tại King’s Cup 2019 là 27,1, còn Việt Nam là 24,1. Chiều cao trung bình của đội tuyển Thái Lan (1,78m) cũng nhỉnh hơn so với Việt Nam (1,75m).

Giá trị đội hình Thái Lan cao gấp 4 lần tuyển Việt Nam ảnh 1 Với chiều cao 1,91 m, Pansa Hemviboon là cầu thủ cao nhất đội hình Thái Lan. 

Đặt mọi thứ trên bàn cân, đội chủ nhà rõ ràng có phần trội hơn so với đội tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu tối nay trên sân Chang Arena. Tuy nhiên trên thực tế, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin để bước vào cuộc đối đầu với đối thủ.

Trong 2 năm qua, bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái nhiều thành công ở các đấu trường châu lục và khu vực. Đó là vị trí Á quân VCK U23 châu Á 2018 hay chức vô địch AFF Cup 2018. Việc kinh qua nhiều giải đấu đã giúp các cầu thủ như Công Phượng, Quang Hải…rèn luyện bản lĩnh, tích luỹ kinh nghiệm. Nói như HLV Park Hang Seo, Việt Nam không sợ Nhật Bản, Hàn Quốc thì tại sao phải ngại Thái Lan?  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.