HLV Ấn Độ không tin tuyển Việt Nam vào chung kết King’s Cup 2019

HLV Igor Promotionac muốn đánh bại Curacao và đụng độ Thái Lan ở trận chung kết.
HLV Igor Promotionac muốn đánh bại Curacao và đụng độ Thái Lan ở trận chung kết.
TPO - HLV Igor Promotionac của đội tuyển Ấn Độ tỏ ra cực kỳ tự tin trước trận mở màn King’s Cup 2019 khi khẳng định sẽ giành chiến thắng và hy vọng gặp chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết.
Chiều nay (5/6), đội tuyển Ấn Độ sẽ gặp Curacao tại trận mở màn King’s Cup 2019. Đây được đánh giá là một trận đấu khá khó khăn đối với thầy trò HLV Igor Promotionac khi đối thủ không chỉ đang xếp ở vị trí thứ 82 trên BXH FIFA, mà còn sở hữu một số cầu thủ thi đấu tại châu Âu.

Tuy nhiên, HLV Igor Promotionac vẫn tỏ ra cực kỳ lạc quan khi khẳng định rằng, đội tuyển Ấn Độ đến Thái Lan để giành chiến thắng.

“Điều kiện thời tiết ở Thái Lan khiến chúng tôi gặp một số khó khăn nhất định. Thế nhưng, đội tuyển Ấn Độ đến đây để giành chiến thắng và sẽ làm hết sức mình để đạt được mục tiêu này. Tôi biết Curacao là một đội bóng mạnh, nhưng họ chắc chắn sẽ giúp chúng tôi có cơ hội được học hỏi và phát triển bản thân.”, HLV Promotionac trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Ấn Độ.
Bên cạnh đó, nhà cầm quân này có vẻ đánh giá thấp sức mạnh của đội tuyển Việt Nam khi khẳng định đội bóng của ông sẽ gặp chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết King's Cup 2019: “Chúng tôi hy vọng sẽ gặp chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết. Tôi tin tưởng các cầu thủ của tôi sẽ có màn trình diễn tốt trước Curacao.”

Tại King’s Cup 2019, Ấn Độ sẽ đụng độ với Curacao. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội chủ nhà Thái Lan và trận đấu này diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5/6.

Đến ngày 8/6, 2 đội thắng trong 2 cặp đấu kể trên sẽ tranh chức vô địch, còn 2 đội thua cũng phải đấu với nhau để xác định đội hạng 3.
Theo Fox Sports Asia
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.