Hà Lan hủy giải vô địch quốc gia 2020, Văn Hậu đi về đâu?

Văn Hậu đang hy vọng được ở lại SC Heerenveen để tiếp tục quá trình phát triển đang dang dở.
Văn Hậu đang hy vọng được ở lại SC Heerenveen để tiếp tục quá trình phát triển đang dang dở.
TPO - Tương lai của Đoàn Văn Hậu càng trở thành vấn đề gây chú ý khi mới đây, Hà Lan đã quyết định huỷ giải bóng đá VĐQG 2020, Eredivisie vì dịch COVID-19.

Quyết định của Hiệp hội bóng đá Hà Lan (KNVB) gồm việc mùa giải  năm nay của Hà Lan sẽ không có đội vô địch và lên xuống, hạng. Tranh cãi lập tức nổ ra giữa các CLB và BTC giải, thậm chí báo chí Hà Lan cảnh báo sẽ có chuyện kiện tụng.

Tuy nhiên, vấn đề khiến giới hâm mộ Việt Nam quan tâm hơn cả là tương lai của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, đang khoác áo SC Heerenveen. Hợp đồng của anh với Heerenveen sẽ đáo hạn cuối tháng 6 tới và theo nguồn tin của Tiền Phong, khả năng Văn Hậu được Heerenveen giữ chân là khá cao. Cụ thể, đội bóng Hà Lan có thể tiếp tục mượn Văn Hậu thêm 1 năm. Văn Hậu mới đây cũng bày tỏ nguyện vọng được ở lại để tiếp tục phát triển tài năng.

Việc mùa giải 2020 bị huỷ sẽ tác động thế nào tới lựa chọn của Đoàn Văn Hậu? Theo tin của Tiền Phong, Văn Hậu gần như chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định khi sẽ quyết định tiếp tục muốn khoác áo SC Heerenveen.

Thực tế nếu trở lại CLB Hà Nội, Văn Hậu cũng không thể thi đấu ở lượt đi V-League 2020 do đã hết hạn đăng ký bổ sung. Như vậy sớm nhất, anh chỉ có thể ra sân từ lượt về. Cần nhớ chỉ sau vài tháng ăn tập tạp Heerenveen, Văn Hậu đã được bầu Hiển đánh giá có những phát triển tốt về thể hình, thể lực, tư duy chiến thuật…

So với việc trở lại V-League và không được thi đấu, rõ ràng ở lại SC Heerenveen để tập luyện là lựa chọn tốt hơn cho Văn Hậu. Có lẽ lúc này hậu vệ sinh năm 1999 đang rất mong muốn bầu Hiển thực hiện những phát biểu trước đó, tạo cơ hội cho anh tiếp tục ăn tập ở Heerenveen để đóng góp hiệu quả hơn cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

MỚI - NÓNG