HLV Thái Lan thừa nhận áp lực trước trận đấu Việt Nam

HLV Sirisak Yodyardthai tuyên bố Thái Lan có thể chơi với 100% khả năng trước Việt Nam.
HLV Sirisak Yodyardthai tuyên bố Thái Lan có thể chơi với 100% khả năng trước Việt Nam.
TPO - Ông Sirisak Yodyardthai tuyên bố, Thái Lan đã sẵn sàng 100% để bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày mai, 5/6.

“Chúng tôi có nhiều áp lực trước trận đấu, tuy nhiên đó là điều bình thường trong bóng đá. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết khả năng vào ngày mai”-HLV Sirisak Yodyardthai phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức ở sân Chang Arena.

Chuẩn bị cho King’s Cup 2019, HLV Sirisak Yodyardthai đã triệu tập 1 số cầu thủ vừa bị chấn thương vào đội tuyển Thái Lan. Trong số này có thể kể tới tiền đạo Teerasil Dangda (Muangthong United). Đây cũng là vấn đề báo chí Thái Lan đặt câu hỏi với ông Sirisak ở cuộc họp báo.

“Tôi không có gì lo lắng về các cầu thủ của mình. Tất cả họ đều đủ khả năng để thi đấu cho đội tuyển Thái Lan”-ông Sirisak khẳng định. Dù thừa nhận trận đấu với Việt Nam quan trọng và phần nào đó có thể cho thấy, đội nào đang mạnh hơn ở khu vực, HLV Sirisak cho rằng “đây cũng chỉ là một trận đấu”.

Tiền đạo Teerasil Dangda trong khi đó cũng cho biết, anh và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam. Dangda thừa nhận, anh mới hồi phục 80-90%. “Mọi thứ cho trận đấu ngày mai đều đã sẵn sàng. Không khí của đội rất tốt, chúng tôi là một tập thể đoàn kết. Tôi đã hồi phục chấn thương 80-90%, và việc có được sử dụng hay không phụ thuộc HLV trưởng”-Dangda cho biết.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày mai, 5/6 trên sân vận động Chang Arena. Lúc 19h hôm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có buổi tập cuối để hoàn tất công tác chuẩn bị.  

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.