Ngôi sao Pogba có thể chia tay M.U với giá rẻ 'bèo'

Paul Pogba có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với M.U trong hè 2020.
Paul Pogba có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với M.U trong hè 2020.
TPO - Điều luật cho phép Pogba rời M.U với một mức phí chuyển nhượng thấp hơn nhiều so với những gì mà đội chủ sân Old Trafford có thể đòi hỏi.

Mùa giải 2019/2020, Paul Pogba chỉ ra sân khoảng 8 trận hồi đầu mùa, không ghi bàn thắng nào và rồi phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Đến thời điểm này, tiền vệ người Pháp vẫn đang trong giai đoạn điều trị. Rõ ràng, những gì Pogba đóng góp cho “Quỷ đỏ” mùa này là quá nhỏ bé so với mức lương lên tới 290.000 bảng/tuần của anh.

Đã xuất hiện những thông tin cho rằng, M.U sẵn sàng để Pogba ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 để giảm quỹ lương, đồng thời thu về một khoản lớn để tái đầu tư. Về phía Pogba, có vẻ tiền vệ người Pháp này cũng không quá mặt mà với việc ở lại sân Old Trafford khi 3 mùa đã qua mà anh chẳng có danh hiệu thực sự lớn, ngoài 1 chiếc cúp League Cup và 1 Europa League.

Real Madrid, Juventus và PSG là những đội bóng sẵn sàng “trải thảm đỏ” chào đón Pogba. Real Madrid thậm chí đã theo đuổi ngôi sao 27 tuổi này kể từ mùa hè 2018, thời điểm anh tỏa sáng rực rỡ để cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Giờ đây, khi Toni Kross sa sút phong độ nghiêm trọng, còn Luka Modric đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, HLV Zidane lại càng muốn có Pogba.

Tin vui cho Real Madrid, Pogba đã bước sang năm thứ 4 trong hợp đồng với M.U và đây là thời điểm mà anh có thể chủ động ra đi mà không chịu quá nhiều sức ép. Theo điều 17 luật FIFA, tiền vệ người Pháp được phép rời M.U với một mức phí chuyển nhượng thấp hơn nhiều so với những gì M.U có thể đòi hỏi vào mùa hè 2020, thậm chí chỉ rơi vào khoảng 53 triệu bảng.

Tờ L’Equipe của Pháp phân tích rất kỹ về trường hợp của Pogba khi nhấn mạnh, một hợp đồng ký kết giữa cầu thủ trước tuổi 27 với CLB (nếu không có điều khoản thanh lý) sẽ có 3 năm đầu tiên là giai đoạn “được bảo vệ”, tức phía CLB được đền bù tài chính theo ý muốn của họ nếu phải bán cầu thủ sang đội khác. Nhưng sau đó, cầu thủ được phép rời đi nếu đền bù cho CLB số tiền tính bằng tổng của tiền lương đội bóng phải trả lẫn hợp đồng thương mại liên quan.

Nghĩa là, một CLB muốn mua Pogba có thể đưa cho tiền vệ người Pháp số tiền 53 triệu bảng để anh đền bù cho M.U, qua đó chấm dứt hợp đồng và được tự do ký kết với CLB mới. M.U sẽ khó có thể làm gì được Pogba hay bất cứ CLB nào định hỏi mua anh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.