Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games

Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games
TPO - HLV Park Hang Seo chọn tiền vệ Nguyễn Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam trong chiến dịch săn vàng SEA Games 30 ở Philippines.

Đây là quyết định không bất ngờ của HLV Park Hang Seo bởi Quang Hải là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ ở U22 Việt Nam mà còn ở cả đội tuyển quốc gia. Trước đó, Quang Hải cũng là đội trưởng của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3. 

Vị trí đội phó thuộc về tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh. Hai cầu thủ quá tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng không nằm trong thành phần ban cán sự đội tuyển U22 Việt Nam.

Chiều mai, 22/11, Quang Hải và đồng đội sẽ bay sang Manila, Philippines, chính thức bước vào chiến dịch săn HCV SEA Games. 

Thầy trò HLV Park Hang Seo có hai ngày chuẩn bị trước trận ra quân vòng bảng gặp U22 Brunei vào ngày 25/11. Sau đó, U22 Việt Nam lần lượt đụng độ Lào (28/11), Indonesia (1/12), Singapore (3/12) và Thái Lan (5/12).

Danh sách 21 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019

- Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng).

- Hậu vệ (8): Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến).

- Tiền vệ (8): Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng).

- Tiền đạo (2): Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

MỚI - NÓNG