Thắng ngược đội bóng bầu Hiển, HAGL rộng cửa trụ hạng

Văn Toàn và các đồng đội đã có trận thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng để rộng cửa trụ hạng V-League.
Văn Toàn và các đồng đội đã có trận thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng để rộng cửa trụ hạng V-League.
TPO - Chiều 25/8, CLB HAGL đã giành chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng ở trận đấu thuộc vòng 22 Wake Up 247 V-League 2019.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Pleiku, HAGL gây chú ý khi sử dụng đội hình 100% nội binh trước SHB Đà Nẵng. Điều này khiến cho trong hiệp 1, đội chủ nhà không tạo được thế trận thực sự thuận lợi.

May mắn cho HAGL khi dù kiểm soát bóng tốt hơn, SHB Đà Nẵng cũng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Cuối hiệp 1, HLV Lê Huỳnh Đức đã tung tiền đạo Hà Đức Chinh vào sân để cải thiện khả năng tấn công.

Nhưng cũng phải tới hiệp 2, đội khách mới có bàn mở tỉ số. Gaston Merlo đã tận dụng tình huống đẩy bóng không hợp lý của Văn Trường, ghi bàn cho SHB Đà Nẵng. Mặc dù vậy chỉ 4 phút sau đó, HAGL có bàn gỡ hoà. Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có pha xử lý bóng khéo léo ở giữa sân trước khi chọc khe cho Minh Vương thoát xuống, dứt điểm hạ thủ môn Đà Nẵng.

Phút 78, Châu Ngọc Quang hoàn tất cú lội ngược dòng của HAGL với pha ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Trước đó, Văn Toàn đã có pha tranh chấp bóng rất nỗ lực trước khi chuyền ngược lại để Ngọc Quang dứt điểm.

Chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng giúp HAGL vươn lên vị trí thứ 12 với 26 điểm, hơn Thanh Hoá 1 điểm và Khánh Hoà 6 điểm. Cơ hội trụ hạng của đội bóng phố núi đã mở rộng. SHB Đà Nẵng trong khi đó với 27 điểm, đứng vị trí thứ 10.

Sau vòng đấu này, V-League sẽ tạm nghỉ để đội tuyển Việt Nam đá trận vòng loại World Cup 2022 với Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.