Tiến Minh chấn thương, Việt Nam hụt chỉ tiêu huy chương SEA Games

Tiến Minh chấn thương, Việt Nam hụt chỉ tiêu huy chương SEA Games
TPO - Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam bất ngờ dính chấn thương trong lúc tập luyện, bỏ ngỏ khả năng thi đấu tại SEA Games 30.

Thông tin trên được HLV trưởng đội cầu lông TP. HCM Đặng Anh Đăng xác nhân hôm nay. Tay vợt số 1 Việt Nam bị rách cơ trong buổi tập luyện ngày 24/11.

Theo HLV Đặng Anh Đăng, Tiến Minh đang điều trị, nhưng khả năng góp mặt ở SEA Games 30 hiện bỏ ngỏ. Nếu có kịp hồi phục để tham dự, phong độ và thể lực của Tiến Minh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tiến Minh là vận động viên cầu lông số một của Việt Nam. Anh từng đạt được thứ hạng 4 trên trên Bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới. 

Tiến Minh đã đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên đầu tiên của Việt Nam 3 lần góp mặt ở Thế vận hội. Anh cũng đã giành HCĐ giải vô địch thế giới năm 2013 và HCĐ giải châu Á năm 2019.

Dù đã 36 tuổi, Tiến Minh vẫn là niềm hy vọng số 1 của cầu lông Việt Nam tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Anh tham dự SEA Games từ năm 2005, từng một lần giành HCĐ đồng đội và hai HCĐ đơn nam (2007 và 2013).

Theo kế hoạch, Tiến Minh sẽ cùng đội cầu lông Việt Nam tranh tài tại SEA Games 30 từ 1/12 đến 9/12. Anh sẽ đối đầu nhiều đối thủ mạnh như Jonatan Christie (hạng 6 thế giới), Anthony Sinisuka Ginting (hạng 8 thế giới), Lee Zii Jia (hạng 12 thế giới)...

Bên cạnh Tiến Minh, cầu lông Việt Nam còn trông chờ vào tài năng trẻ Nguyễn Hải Đăng ở nam và Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang ở nữ.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.