Truyền thông Thái Lan: 'Bóng đá nước nhà có dấu hiệu thua kém Việt Nam’

Truyền thông Thái Lan khẳng định đội nhà thua kém Việt Nam.
Truyền thông Thái Lan khẳng định đội nhà thua kém Việt Nam.
TPO - Chứng kiến những thất bại liên tiếp của bóng đá trẻ Thái Lan trước Việt Nam, giới truyền thông xứ chùa Vàng nhận định rằng nền bóng đá nước nhà đang có dấu hiệu thua kém đối thủ.
Vào ngày 26/3 vừa qua, U23 Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi hạ gục U23 Thái Lan với tỷ số 4-0 để giành quyền vào chơi VCK U23 châu Á 2020 với tư cách là đội nhất bảng K. Trong khi đó, dù thất bại, nhưng “Bầy voi chiến” vẫn được quyền đi tiếp do họ là đội chủ nhà.

Sau đó 4 ngày, tới lượt U19 Việt Nam lên tiếng khi đánh bại U19 Thái Lan tại trận chung kết U19 quốc tế 2019, “gieo thêm nỗi buồn” cho bóng đá xứ chùa Vàng.

Chứng kiến điều này, nhiều tờ báo của Thái Lan đã lên tiếng cảnh báo, bóng đá nước nhà đang có dấu hiệu thua kém so với Việt Nam.

Điển hình, tờ Matichon khẳng định: “Nếu nhìn vào kết quả thì có thể thấy chúng ta là kẻ thua cuộc tuyệt đối trước Việt Nam. Tuy nhiên, sau những trận đấu vừa qua, các cầu thủ trẻ đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu. Đó chính là hành trang cho họ trong những giải đấu sắp tới.

Chúng ta đã có nhiều cơ hội hơn Việt Nam, nhưng cách tận dụng nó lại là thứ mà đội bóng không làm được và phải nhận thất bại đầy cay đắng.”

Trong khi đó, tờ Sport M Thai lại bình luận rằng: “Chỉ trong vòng vài ngày, bóng đá trẻ của Thái Lan phải nhận liên tiếp 2 thất bại khó tin trước Việt Nam. Rất hiếm khi trong lịch sử bóng đá nước nhà phải trải qua tình cảnh như vậy và đáng nói hơn, đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang thua kém đối thủ".

Còn tờ Thairath thì thẳng thắn nhận định: “Thật tiếc vì chúng ta liên tiếp nhận thất bại trước Việt Nam. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, U19 Thái Lan còn nhiều sai lầm và đó cũng là nguyên nhân khiến họ không thể "báo thù" cho đàn anh U23 trước đối thủ.”
MỚI - NÓNG