Tuyển Việt Nam: Những ngôi sao được chờ đợi ở King’s Cup

TP - Bất chấp vừa trở lại sau chấn thương, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ là cái tên nhận được sự chú ý nhiều nhất khi trở lại đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019.

Cùng “trình làng” với lứa 1 Học viện HAGL, Tuấn Anh trên thực tế được đánh giá rất cao khi đặt bên cạnh những đồng đội của mình, như Công Phượng hay Văn Toàn, Lương Xuân Trường. Kỹ thuật hoàn hảo cộng với tư duy chiến thuật nhạy bén là những tố chất nổi trội của tiền vệ quê Thái Bình. Cùng với Lương Xuân Trường, đã có lúc Tuấn Anh và người đồng đội ở HAGL tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm lý tưởng ở các ĐTQG.

Tuyển Việt Nam: Những ngôi sao được chờ đợi ở King’s Cup ảnh 1 Tuấn Anh là một trong những cầu thủ được chú ý ở lần tập trung ÐTQG này. Ảnh: VSI

Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng đã ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp cầu thủ của Nguyễn Tuấn Anh. Từ năm 2015 tới nay, tiền vệ HAGL đã bỏ lỡ 2 kỳ SEA Games và AFF Cup. AFF Cup 2016, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã kiên nhẫn chờ anh tới phút cuối, nhưng rốt cuộc vẫn phải gạch tên anh khỏi đội tuyển Việt Nam. Nỗi buồn nhân lên với anh qua những ngày tháng đứng ngoài nhìn các đồng đội chinh chiến qua hết giải đấu này tới giải đấu khác.

Cho tới tận mùa giải 2019, Nguyễn Tuấn Anh mới thực sự trở lại trong màu áo HAGL. Vẫn những pha xử lý bóng hào hoa, đầy kỹ thuật, anh trở thành một trong những cầu thủ được chờ đợi nhiều nhất ở mỗi trận đấu của đội bóng phố núi. Quyết định triệu tập anh vào đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 của HLV Park Hang Seo thực sự tạo nên sự hứng khởi lớn với giới mộ điệu, dù vẫn có những e ngại về thể lực cũng như phong độ của tiền vệ HAGL. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của HAGL một lần nữa được chờ đợi tái hợp trên tuyển Việt Nam.

Công Phượng hay Quang Hải?

King’s Cup 2019 cũng đánh dấu việc quân số HAGL nổi trội ở đội tuyển Việt Nam, với 7 cái tên nếu tính cả Lương Xuân Trường và Công Phượng đang được cho mượn ở nước ngoài. Năm cầu thủ còn lại là Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn, Tuấn Anh và Minh Vương.

Dễ thấy bên cạnh Lương Xuân Trường và Tuấn Anh, Công Phượng cùng Văn Toàn sẽ được chú ý nhiều hơn cả. Dù không được ra sân thường xuyên ở Incheon United, kinh nghiệm thi đấu tại giải đấu hàng đầu châu lục như K-League chắc chắn giúp Công Phượng tự tin hơn khi trở về đấu trường khu vực. Giới chuyên môn cũng có lý do để chờ đợi vào những thay đổi của anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam, từ thể lực, kỹ thuật tới lối chơi. King’s Cup 2019 cũng có thể đánh dấu lần đầu Văn Toàn chiếm suất chính thức ở đội bóng của ông Park Hang Seo, sau khi thường xuyên chỉ đóng vai dự bị 2 năm vừa qua.

Dĩ nhiên, cũng không thể không nhắc tới Nguyễn Quang Hải, cầu thủ chơi nổi bật nhất ở các ĐTQG 2 năm dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang Seo, đặc biệt tại AFF Cup 2018. Dù ảnh hưởng của Quang Hải ở đội bóng thủ đô chưa thực sự lớn, nhưng khi trở lại đội tuyển Việt Nam, anh luôn chiếm một vị trí quan trọng.

Trong bối cảnh HLV Park Hang Seo triệu tập rất ít nhân tố mới, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 có thể chỉ xoay quanh những cái tên kể trên. Nếu cần kể thêm 1 cái tên khác, thì Đặng Văn Lâm sẽ là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Là lựa chọn số 1 của HLV Park Hang Seo ở khung thành đội tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm sẽ có cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn với những đồng đội đang thi đấu cho Muangthong United trong màu áo tuyển Thái Lan.

Việc phải trải qua lịch thi đấu dày đặc đã ảnh hưởng đáng kể tới các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội ở tuyển Việt Nam, như Duy Mạnh, Ðình Trọng, Văn Hậu hay cả Quang Hải. Khả năng để Quang Hải và các đồng đội ở CLB Hà Nội có thể toả sáng tại King’s Cup 2019 là câu hỏi chưa thể trả lời vào lúc này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.