Tỷ phú Qatar tìm cách tháo chạy khỏi PSG

PSG thường xuyên bị loại sớm tại Champions League.
PSG thường xuyên bị loại sớm tại Champions League.
TPO - Theo tiết lộ từ tờ Le Parisien, Quỹ đầu tư Qatar Sports (QSI) đang có ý định rút vốn khỏi đội bóng thành Paris.

Năm 2011, Quốc vương Qatar - Tamim bin Hamad Al Thani cùng bộ sậu của mình đã thông qua Quỹ đầu tư Qatar Sports (QSI) để mua lại PSG. Ngay lập tức, họ khiến đội bóng thành Paris “đổi đời” bằng cách chi khoảng 1,7 tỷ USD trong vòng 8 năm qua để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao tiếng tăm, đồng thời mời về những chiến lược gia tài ba nhất. Tham vọng của giới tỷ phú Qatar là biến PSG thành thế lực số 1 nước Pháp cũng như là “ông kẹ” tại châu Âu.

Thực tế tại nước Pháp, PSG không có đối thủ trong khoảng 8 năm trở lại đây, khi vô địch Ligue 1 tới 6 lần, cùng với đó là 4 chức vô địch Cúp QG Pháp, 5 danh hiệu tại Cúp Liên đoàn Pháp và 6 lần lên ngôi tại Siêu cúp Pháp...

Tuy nhiên, tại đấu trường Champions League, đội bóng thành Paris vẫn chỉ là một “tay mơ”, dù sở hữu trong đội hình những “bom tấn” như Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Dani Alves, Julian Draxler hay Adrien Rabiot.

Cụ thể, PSG chưa một lần lọt vào bán kết Champions League kể từ khi Quỹ đầu tư Qatar Sports nắm quyền điều hành. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là vòng tứ kết. Mùa này, PSG dù thắng M.U 2-0 ngay tại Old Trafford ở lượt đi vòng 1/8, nhưng lại thúc thủ 1-3 khi đá lượt về trân sân nhà và bị loại...

Kết quả thi đấu bết bát của PSG tại Champions League khiến giới chủ Qatar chán nản. Theo tiết lộ từ tờ Le Parisien (Pháp), thông qua Quỹ đầu tư Qatar Sports, họ đang có ý định rút vốn khỏi đội bóng thành Paris.

Tờ báo Pháp này còn cho biết thêm, hiện QSI đã nhắm đến một đội bóng khác tại châu Âu, mà cụ thể là tại giải Championship (giải hạng nhất Anh) để chuyển hướng đầu tư. QSI muốn đưa một đội bóng tại đây thăng hạng lên Ngoại hạng Anh và sẽ tiếp tục đầu tư theo mô hình đã triển khai tại PSG thời gian qua.

MỚI - NÓNG