Vì sao Quang Hải va chạm nhẹ nhưng chấn thương nặng?

Chấn thương rách cơ khiến Quang Hải đứng trước nguy cơ chia tay SEA Games 30.
Chấn thương rách cơ khiến Quang Hải đứng trước nguy cơ chia tay SEA Games 30.
TPO - Tình huống va chạm của Irfan Fandi với Quang Hải diễn ra không quá mạnh nhưng vì sao Quang Hải lại gặp chấn thương nặng, đứng trước khả năng chia tay SEA Games 30?

Theo kết quả chụp phim sáng 4/12 tại Manila, Quang Hải được chẩn đoán bị rách cơ. Với vết thương này, tiền vệ thủ quân U22 Việt Nam chắc chắn không thể ra sân ở trận đấu với U22 Thái Lan ngày mai. Anh đồng thời đứng trước khả năng phải chia tay SEA Games 30.

Trên thực tế, va chạm giữa Quang Hải và Irfan Fandi của Singapore không quá mạnh. Đây là tình huống Quang Hải giữ bóng, Fandi gây sức ép, tì vào Quang Hải từ phía sau. Tuy nhiên sau đó, Quang Hải đã nằm trên sân rất đau đớn. Anh được các bác sĩ chăm sóc, trở lại sân nhưng chỉ thi đấu được thêm khoảng 2 phút trước khi HLV Park Hang Seo thay ra bằng Hùng Dũng.

Kết quả kiểm tra thực sự gây sốc với HLV Park Hang Seo và U22 Việt Nam. Dù chơi không nổi bật tại giải đấu lần này, Quang Hải vẫn nhận được nhiều chờ đợi từ người hâm mộ. Việc vắng Quang Hải có thể ảnh hưởng lớn tới các kế hoạch của ông Park Hang Seo. Vì sao chỉ với một va chạm nhẹ, Quang Hải lại chấn thương nặng như vậy?

 Vì sao Quang Hải va chạm nhẹ nhưng chấn thương nặng? ảnh 1 Pha va chạm với Irfan không quá mạnh nhưng khiến Quang Hải chấn thương nặng. Anh đã có dấu hiệu quá tải trong năm 2019

Tổn thương cơ trên thực tế thường bị gây ra do tình trạng quá tải của VĐV. Trường hợp này thực sự đúng với Quang Hải nếu xét cường độ thi đấu 2 năm qua của tiền vệ sinh năm 1997. Cụ thể năm 2018, Quang Hải đã thi đấu tổng cộng 54 trận ở cả cấp độ CLB và ĐTQG. Bước qua năm 2019, con số này còn cao hơn, lên tới 57 trận, trong đó đá cho CLB Hà Nội 42 trận và 15 trận cho các ĐTQG. Con số này còn chưa tính các trận đấu ở SEA Games 30 cho U22 Việt Nam.

Trên thực tế, ông Park Hang Seo đã giữ Quang Hải một cách tối đa ở SEA Games 30. Anh không thi đấu trận ra quân với U22 Brunei, chỉ ra sân trên ghế dự bị trận đấu với U22 Lào và mãi tới trận gặp U22 Indonesia, Quang Hải mới thực sự nhập cuộc. Dấu hiệu quá tải của Quang Hải thực tế đã xuất hiện từ năm 2019 khi anh chơi thiếu hứng khởi nửa đầu lượt đi V-League, chỉ nhích lên trong giai đoạn lượt về.

Ở trận đấu ngày mai với Thái Lan, U22 Việt Nam cần ít nhất 1 điểm hoặc không để thua đối thủ quá 1 bàn mới chắc chắn giành vé vào bán kết. HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ phải chuẩn bị cho phương án không có Quang Hải ở trận đấu này.

MỚI - NÓNG