50 nghệ sĩ Hàn bị nghi là tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa

Lee Dong Wook
Lee Dong Wook
TPO - Nhiều sao Hàn như Lee Dong Wook, Ivy... đều bị đồn liên quan Tân Thiên Địa - giáo phái đang bị dư luận chỉ trích làm lây lan nCoV ở xứ sở kim chi.

Hôm 3/3, một danh sách chỉ ra 50 người nổi tiếng của xứ sở kim chi là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa được tung lên mạng gây choáng váng. Ngay sau đó, một loạt đơn vị quản lý đều lên tiếng hủ nhận và tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp.

Cùng ngày, công ty chủ quản King Kong by Starship của Lee Dong Wook đã đưa ra thông cáo chính thức trên Instagram như sau: "Xin chào, chúng tôi là King Kong by Starship. Công ty đã đọc được tin đồn thất thiệt về việc nghệ sĩ của chúng tôi dính líu tới một giáo phái đặc biệt. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã có kế hoạch nhờ đến pháp luật để chống lại những tin đồn vô căn cứ, vu khống ác ý và những bình luận phỉ báng nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ có hành động pháp lý chống lại hành vi lan truyền hoặc đào xới lại những tin đồn này, gây thiệt hại cho danh tiếng nghệ sĩ của chúng tôi... Cảm ơn các bạn vì đã yêu mến ".

Ngày 4/3, các công ty quản lý nổi tiếng ở Hàn Quốc như FNC Entertainment (quản lý Jung Hae In, Lee Dong Gun, Yoo Jae Suk, Jung Hyung Don, AOA) khẳng định các nghệ sĩ của họ không phải là thành viên giáo phái và sẽ tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu tiếp tục xuất hiện tin đồn.

Trong khi đó, SM Entertainment, một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc cũng cho biết các nghệ sẽ của họ (NCT, Red Velvet, Kim Min Jong, SNSD, EXO, Kang Ho Dong...) không liên quan đến Tân Thiên Địa.

Ca sĩ  Ivy cũng đã chính thức lên tiếng trên Instagram: "Tôi không thể cười nổi vì tin đồn này quá nhố nhăng. Hãy cẩn thận với những tin đồn thất thiệt". Tuy nhiên sau đó, nữ ca sĩ lại xoá dòng trạng thái này đi.

Nam ca sĩ Tei cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Xin hãy ngừng tận dụng thời cơ này để tung những tin đồn sai sự thật”

Ca sỹ Chung Ha trong kênh livestream của mình cũng khẳng đinh: ”Tôi không theo bất kỳ một đạo giáo nào! Cảm ơn mọi người và anh chị quản lý luôn quan tâm đến tôi”.

Theo số liệu do Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố vào ngày 23/2, hơn 50% số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Hàn Quốc có liên quan đến giáo phái này.

Giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) được thành lập năm 1984 bởi Lee Man-hee. Ông này từng bị các nhóm Kitô giáo khác coi là “nhà tiên tri giả mạo”. Nhưng các giáo dân Shincheonji lại tin rằng Lee là thiên thần giáng thế, là người hầu cận của Chúa Giêsu được gửi đến để làm chứng cho những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền.

Trong một tin nhắn nội bộ về Covid-19, Lee đã gọi sự lây lan của virus corona là “hành động của quỷ dữ, nhằm ngăn chặn sự phát triển của Shincheonji”. 

“Việc này giống như khi Job bị thử thách đức tin”, Lee nói.

“Những người theo giáo phái này tin rằng Lee Man-hee bất tử”, giáo sư Ji-il Tark (Đại học Busan) nói. Lee thậm chí từng tuyên bố sẽ cứu các giáo dân khi ngày tận thế sắp ập đến.

“Để truyền bá đức tin, các giáo dân thường tiếp cận với người thân quen, hoặc lén lút đến các nhà thờ khác mà không nói rằng mình là giáo dân Shincheonji.”

Giáo sư Tark cho biết các giáo dân Shincheonji có khả năng lây nhiễm cực cao, vì “thường quỳ cùng nhau trên sàn nhà” trong các buổi cầu nguyện. “Đây không phải là hành động tự nguyện, mà họ bị bắt buộc”, Tark nói.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.