'Ông bầu' Lương Trọng Nghĩa cách ly sau khi đi xem thời trang ở Pháp về

TPO - Mới đây chia sẻ trên trang cá nhân của mình, nhà báo - ông bầu Lương Trọng Nghĩa đã cho biết anh có tham dự chương trình thời trang tại Paris. Sau khi về nước, ý thức trước dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra, anh đã chủ động khai báo và tự cách ly tại nhà riêng. 
'Ông bầu' Lương Trọng Nghĩa cách ly sau khi đi xem thời trang ở Pháp về ảnh 1

Lương Trọng Nghĩa trên chuyến bay- Ảnh NVCC 

Lương Trọng Nghĩa kể anh bay đi châu Âu vào ngày 1/3 xuất cảnh từ Tân Sơn Nhất trên chuyến bay của hãng Singapore Airline. Chuyến bay hạ cánh tại Paris sáng 2/3 rồi sau đó anh tham dự Tuần lễ thời trang Paris vào ngày 3/3. Sáng ngày 4/3, Lương Trọng Nghĩa bay đi Budapest (Hungary) rồi ngày 7/3 đi tiếp qua Praha (Cộng hoà Séc) bằng ô tô. Ngày 9/3 Lương Trọng Nghĩa trở về Việt Nam trên chuyến bay cũng của hãng Singapore Airline rồi hạ cánh tại Tân Sơn Nhất 18h ngày 10/3. 

'Ông bầu' Lương Trọng Nghĩa cách ly sau khi đi xem thời trang ở Pháp về ảnh 2 Lương Trọng Nghĩa ngày 8/3 tại Praha (Công Hoà Séc)- ảnh NVCC
“Trong quá trình bay đi châu Âu, tôi luôn tuân thủ về việc cách ly và luôn đeo khẩu trang, rửa tay theo quy định. Lúc về đến sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đã kiểm tra y tế và được báo thân nhiệt ở mức bình thường là 36,1 độ. Dù sang châu Âu nhưng tôi không đến Milan (Ý) và London (Anh). Và tôi cũng không gặp chị bệnh nhân Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam cũng như những đối tượng nghi nhiễm khác nên theo quy định, tôi không phải cách ly. Nhưng với ý thức một công dân trước nạn dịch do Covid- 19 đang hoành hành, tôi vẫn tự mình cách ly tại nhà riêng. Tôi cam đoan tuân thủ về việc cách ly nghiêm túc và gìn giữ bảo vệ sức khoẻ chung cho cộng đồng”-  Lương Trọng Nghĩa cho biết.   

Lương Trọng Nghĩa nói thêm trước khi tự cách ly tại nhà, anh đã thông báo cho mọi người và Ban quản trị chung cư và được mọi người ủng hộ mạnh mẽ. “Hiện nay sức khoẻ của tôi rất tốt, tôi vẫn tập thể dụng, vẫn ăn uống bình thường. Mọi việc của tôi, tôi vẫn giải quyết qua online và các công việc vẫn tiến triển tốt. Tôi nghĩ để làm tốt công tác phòng chống dịch do virus Covid- 19 gây ra, cần làm những điều sau như cần đeo khẩu trang mọi nơi, nhất là những nơi tập trung đông người, những người đi nước ngoài về nên tự cách ly đủ 14 ngày và tránh tiếp xúc với mọi người. Tôi rất tin tưởng vào cách phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam và cảm thấy yên tâm, sẵn sàng cách ly bản thân vì sức khoẻ cho cộng đồng. Đi nước ngoài mới thấy được là không ở đâu người dân được chăm sóc y tế chu đáo như ở Việt Nam nên tôi tin dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi”- Lương Trọng Nghĩa cho biết thêm.

MỚI - NÓNG