Tranh cãi hình ảnh nhân viên quỳ gối nhận cháo từ tài tử gạo cội Đài Loan

TPO - Hình ảnh nhân viên quỳ gối nhận cháo từ tài tử Lâm Thoại Dương gây gây tranh trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video tài tử Đài Loan Lâm Thoại Dương gặp gỡ và phát cháo cho nhân viên trong công ty.

Trong video, nam diễn viên 60 tuổi ngồi trên ghế sofa, múc cháo ra bát phát cho nhân viên đang đứng xếp hàng. Trong số đó, một cô gái tóc dài quỳ xuống, nhận cháo bằng hai tay đầy kính cẩn, còn gửi lời chúc đến ông chủ: “Chúc ngài bình an và khỏe mạnh”. Sau đó, một nữ nhân viên khác cũng trong tư thế tương tự, vừa đưa hai tay đón bát cháo, vừa nói gì đó khiến Lâm Thoại Dương cười phá lên.

Tranh cãi hình ảnh nhân viên quỳ gối nhận cháo từ tài tử gạo cội Đài Loan ảnh 1  
Tranh cãi hình ảnh nhân viên quỳ gối nhận cháo từ tài tử gạo cội Đài Loan ảnh 2 Nhân viên quỳ xuống nhận cháo từ Dương Thoại Lâm.

Khung cảnh tưởng như thân tình, hài hòa lại trở thành đề tài tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, rõ ràng có sự phân biệt giai cấp trong video, nam diễn viên gạo cội như quý tộc phong kiến, còn các nhân viên giống bề tôi, chờ ông chủ ban ơn. Số khác tỏ thái độ gay gắt hơn khi chỉ trích, Lâm Thoại Dương thiếu tôn trọng nhân viên.

Trong khi Lâm Thoại Dương không có động thái gì, một nhân viên của ông sau đó “đăng đàn” đáp trả cư dân mạng: “Cô gái sinh năm 1997, là hậu bối trước ông Lâm đã 60 tuổi. Như một người được giáo dục tốt, khi trưởng bối đưa đồ ăn, cô ấy ngồi xuống nhận là hành động lễ phép. Đó là thái độ tốt, những nhiều người lại cho rằng điều đó không thể chấp nhận được”.

Trước đó, Lâm Thoại Dương từng bị “ném đá” vì hành vi xoa đầu, nắm tay và ôm hôn các nữ nhân viên. Bà xã của anh, nữ diễn viên Trương Đình, không hề phật ý, còn giải thích hộ chồng: “Họ đều là chị em tốt của tôi”.

Ngoài ra, dân mạng cũng có lần cáo buộc, cặp vợ chồng nổi tiếng lợi dụng hình ảnh con trai để bán hàng.

Lâm Thoại Dương sinh năm 1960, là tài tử nổi tiếng của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Ông từng khiến nhiều thế hệ khán giả nữ xiêu lòng trước vẻ ngoài điển trai, lãng tử, còn hay đóng các bộ phim lãng mạn của Quỳnh Dao như “Bên nhau nơi chân trời”, “Một thoáng mộng mơ”, “Hải âu phi xứ”...

Tranh cãi hình ảnh nhân viên quỳ gối nhận cháo từ tài tử gạo cội Đài Loan ảnh 3 Dương Thoại Lâm là "nam thần" Đài Loan một thời.

Ông còn được biết đến qua chuyện tình tai tiếng với nữ diễn viên Trương Đình (SN 1970) - từng đóng các phim “Trộm Long Tráo Phụng”, “Võ mị nương truyền kỳ”…

Cặp đôi quen biết và nảy sinh tình cảm nam nữ sau khi hợp tác trong “Tuyệt Đại Song Kiều” phiên bản Đài Loan vào năm 1998. Thời gian đó, Lâm Thoại Dương vừa mới ly hôn Tằng Thiết Trinh nên kéo theo tin đồn chính Trương Đình là “tiểu tam” phá hoại hạnh phúc gia đình họ Lâm. Trong một thời gian dài, Trương Đình phải sống trong búa rìu dư luận, với biệt danh “hồ ly tinh”. Mãi về sau, Lâm Thoại Dương mới lên tiếng giải thích rằng, ông và vợ cũ quyết định chấm dứt mối quan hệ từ năm 1995, trong khi phải đến 3 năm sau đó mới quen Trương Đình. Tuy nhiên, hồi tháng 5/2020, Tằng Thiết Trinh bất ngờ tố Trương Đình là “kẻ thứ ba” sau hơn 20 năm im lặng.

Năm 2007, cặp đôi chính thức “nên vợ thành chồng”. Trải qua 5 lần thụ tinh nhân tạo thất bại, Trương Đình có con gái đầu lòng vào năm 39 tuổi và sinh bé trai thứ hai vào năm 42 tuổi.

Tranh cãi hình ảnh nhân viên quỳ gối nhận cháo từ tài tử gạo cội Đài Loan ảnh 4 Bỏ qua những tai tiếng, Lâm Thoại Dương và bà xã Trương Đình đang có cuộc sống viên mãn bên hai con "đủ nếp, đủ tẻ".

Hiện tại, Lâm Thoại Dương và Trương Đình gần như rút khỏi showbiz, tập trung vào công việc kinh doanh. Công ty mỹ phẩm của cặp đôi hoạt động thuận lợi, giúp họ thu về hàng tỷ nhân dân tệ.

Theo Theo Sinchew, Sina
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.