Bản tin 14H: Argentina sa thải Tư lệnh Hải quân sau vụ tàu ngầm mất tích

Đô đốc Marcelo Eduardo Hipólito Srur. Ảnh: lanacion.com.ar.
Đô đốc Marcelo Eduardo Hipólito Srur. Ảnh: lanacion.com.ar.
TPO - Argentina đã quyết định sa thải người đứng đầu lực lượng hải quân của nước này sau khi xảy ra vụ mất tích tàu ngầm chở 44 người trước đó một tháng.

Sở Giao thông Vận tải vừa có văn bản trình UBND TP HCM xem xét cho một công ty tư nhân triển khai dự án thí điểm bố trí 1.000 xe máy điện công cộng trên địa bàn quận 1 với kinh phí khoảng 15,5 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm hỗ trợ kết nối với các phương tiện vận tải công cộng, giảm ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường. Cước dịch vụ thuê xe khởi điểm là 3.000 đồng đối với 10 phút đầu tiên. Mỗi 5 phút tiếp theo là 1.500 đồng. Thời gian trung bình cho một lần sử dụng khoảng 15-20 phút, tương đương với khoảng 4.500 - 6.000 đồng mỗi lượt.


Hiện không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Nam Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ hôm nay đến 20/12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, riêng vùng ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ có gió giật cấp 6-8. 


Trong 3 ngày từ 15-17/12, đoàn thiện nguyên do Ngân hàng An Bình (AB Bank) cùng với Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân đã mang hơn 400 suất quà, tổng trị giá trên 200 triệu đồng trao tận tay bà con để chuẩn bị đón Tết ấm áp, sum vầy. Đoàn dừng chân tại 4 địa điểm của tỉnh Yên Bái, gồm: Thị xã Trạm Tấu, huyện Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, huyện Văn Yên, nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề sau trận lũ lụt lịch sử đầu tháng 10 vừa qua. (Xem chi tiết)


Khuya 16/12, ông Ngô Quang Việt (43 tuổi, quê Đăk Nông) chạy ôtô tải chở rau trên đường Thạnh Lộc 48, hướng từ Bình Dương về TP HCM. Đến giao lộ Trần Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, tài xế được cho là đánh lái tránh hai xe máy vượt đèn đỏ thì đâm thẳng vào ngôi chùa. Cú tông mạnh khiến toàn bộ bức tường bị đổ, nhiều đồ đạc bên trong văng tung tóe. Các sư cô, chú tiểu trong chùa hoảng hốt tháo chạy ra đường. Đầu xe tải bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.


Rạng sáng 17/12, tổ đặc nhiệm Công an quận 1 (TP HCM) tuần tra khu phố Tây (phường Phạm Ngũ Lão) phát hiện cô gái chở người đàn ông lượn lờ nên bám theo. Khi đến đường Bùi Thị Xuân, cả hai phát hiện người phụ nữ đeo túi xách đứng bên đường nên tiếp cận, giật phăng chiếc túi xách khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chúng rú ga bỏ chạy thì đặc nhiệm phía sau cũng tăng tốc truy đuổi bắt giữ cặp đôi cùng tang vật. (Xem chi tiết)


Tất cả các buổi lễ trong dịp Giáng sinh năm 2017 ở Nazareth đã bị hủy bỏ, phản ứng lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Nazareth là thủ phủ và thành phố lớn nhất vùng phía bắc Israel, được gọi là thủ đô Ả Rập của Israel vì dân số phần lớn là công dân Israel gốc Ả Rập. Theo Tân Ước (phần cuối của Kinh Thánh Kitô giáo), Nazareth là nơi Chúa Jesus lớn lên, biến nơi đây thành điểm đến phổ biến của những người hành hương Kitô giáo. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nhiều nguồn tin quân sự ngày 17/12 cho biết các lực lượng của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập chung từ ngày 12-15/12, giả định tình huống thâm nhập Triều Tiên và loại bỏ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trong trường hợp nổ ra xung đột. Hoạt động diễn tập này mang tên “Cuộc tấn công của chiến binh” được tiến hành tại căn cứ Stanley nằm ở phía Bắc của thủ đô Seoul và nhiều nơi khác, với sự tham gia của hàng trăm binh sĩ của cả hai bên.
Theo Reuters, một phát ngôn viên của chính phủ Argentina ngày 16/12 đã thông báo về quyết định sa thải Tư lệnh Hải quân của nước này là Đô đốc Marcelo Eduardo Hipólito Srur. Đây được xem là động thái kỷ luật mạnh tay đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mauricio Macri kể từ sau vụ tàu ngầm ARA San Juan chở 44 người mất tích ngày 15/11.

Ngày 17/12, cảnh sát Australia cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc thay mặt Triều Tiên bán các loại linh kiện tên lửa và than đá ngoài chợ đen. Đây là lần đầu tiên Australia buộc tội một người vì có liên quan đến việc buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt. 
MỚI - NÓNG