Bản tin 14H: Bị phạt 5 triệu vì tung tin không đúng sự thật lên Facebook

TPO - Ngày 14/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với anh Bùi Văn Hoàn (30 tuổi, xã Lệnh Khanh, Hạ Hòa), vì hành vi “tung tin không đúng sự thật” trên Facebook. 

Liên quan tới việc bồi thường các nạn nhân tử vong do chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, trao đổi với Tiền Phong sáng 15/11, ông Trần Nguyên Khánh – Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết, Sở đã giao bệnh viện thỏa thuận bồi thường với 8 gia đình. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, đã tổ chức 3 cuộc thảo luận và đang nhờ luật sư của Đoàn luật sư TP Hòa Bình tư vấn các điều khoản của pháp luật để thống nhất mức đền bù. Theo đó, mức bồi thường theo đúng quy định trong khoảng từ 136-242 triệu đồng/gia đình tùy từng trường hợp. Tuy nhiên, các gia đình không đồng ý mức bồi thường phía bệnh viện đề nghị mà yêu cầu bồi thường 250 triệu đồng/gia đình theo trách nhiệm dân sự; và sau khi tòa tuyên sẽ bồi thường thêm nữa. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h sáng 15/11, một nam thanh niên đi vào nhà dân dọc đường Chánh Hưng để xin tá túc qua đêm nhưng không ai cho, sau đó thanh niên này vào chùa An Phú quậy phá, khi bị xua đuổi thì thanh niên này leo lên nóc chùa “cố thủ”. Đến gần 10h sáng nay, các lực lượng chức năng gồm: Công an, UBND phường 10 quận 8 và Cảnh sát PCCC quận 8 vẫn đang phát loa, vận động thanh niên “cố thủ” trên chùa An Phú (đường Chánh Hưng, phường 10, quận 8, TPHCM) xuống đất. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 11h, ngày 14/11, tàu đánh cá BKS QN-90546 đã gặp sự cố và bị chìm tại khu vực đảo Trần Nhạn cách Cô Tô (Quảng Ninh) khoảng 45 hải lý khiến một ngư dân mất tích. Nạn nhân là anh Phạm Văn Phương sinh năm 1988, quê Hải Dương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàu bị bục đáy khiến nước tràn vào làm chìm tàu. Hiện các lực lượng chức vẫn đang năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Xem chi tiết)

Chiều 14/11, bác sĩ Huỳnh Minh Trúc – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một ca tử vong vì tay chân miệng đầu tiên trong khoảng 2 năm trở lại đây. Được biết, bệnh nhân là bé T.M.T (7 tháng tuổi, ngụ tại khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). (Xem chi tiết)


Ngày 14/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với anh Bùi Văn Hoàn (30 tuổi, xã Lệnh Khanh, Hạ Hòa), vì hành vi “tung tin không đúng sự thật” trên Facebook. Trước đó tối 29/10, anh Hoàn đăng tải hai video có nội dung “Cảnh sát giao thông huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, đứng thổi nồng độ cồn trước cổng đám cưới” lên một nhóm công khai trên mạng. Trong video, nam thanh niên có nhiều lời lẽ thô tục, xúc phạm cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Sau khi xác minh thông tin, công an tỉnh Phú Thọ đã mời anh Hoàn lên trụ sở làm việc. Tại đây, Hoàn khai nhận "do uống quá nhiều rượu nên không làm chủ được bản thân, cố tình gây sự với CSGT rồi quay video đưa lên mạng". (Xem chi tiết)


Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa bắt giữ ông Nguyễn Hoàng Năm (61 tuổi, ngụ đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) - một ông chủ hãng nước đá quy mô lớn ở Cần Thơ để điều tra làm rõ hành vi đe dọa giết người. Theo thông tin ban đầu từ Công an, trước đó ông Năm có ý định cho một nữ công nhân nghỉ việc nên phát sinh mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại với công nhân này. Sau đó, ông Năm được cho là có móc súng loại rulo, dạng công cụ hỗ trợ dí vào nữ công nhân dọa bắn nhưng được người thân phát hiện can ngăn kịp thời, vụ việc nhanh chóng được trình báo lên công an địa phương. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng lên trang Twitter cá nhân đoạn video ngắn tổng kết chuyến công du 12 ngày qua, kèm theo lời cảm ơn đến các nước châu Á. Theo đó, đoạn video là tổng hợp những hình ảnh đáng nhớ trong hành trình đến 5 nước châu Á của ông Trump, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, được phát trên nền nhạc trance. Đáng nói, mở đầu video là tua ngược hình ảnh quen thuộc ở Việt Nam: Một phụ nữ đội nón lá đạp xe trên đường. Đoạn video ấn tượng này cũng được đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Nhà Trắng. (Xem chi tiết)


Ông Isaac Moyo, đại sứ Zimbabwe ở Nam Phi khẳng định, không có đảo chính tại quốc gia Đông Phi này, mà chỉ là sản phẩm của các phương tiện truyền thông. Quân đội nước này cũng đưa xa thông báo tương tự. Các thông báo trên được đưa ra sau một đêm bất ổn ở Zimbabwe, khi các xe bọc thép xuất hiện ở thủ đô Harare, kèm theo những tiếng súng, tiếng nổ lớn. (Xem chi tiết)

Một loạt trận động đất mạnh hơn 5 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố duyên hải Pohang ở phía Đông Nam Hàn Quốc. Sự rung lắc có thể cảm nhận được ở thủ đô Seoul, cách đó hàng trăm km. Thông báo từ Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết trận động đất đầu tiên mạnh 5,5 độ Richter - xảy ra lúc 14 giờ 29 phút giờ địa phương (tức 12 giờ 29 phút giờ Việt Nam) và vụ thứ hai mạnh 5,4 độ Richter đã diễn ra ngay sau đó. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người hay tài sản do động đất gây ra.


Sáng 15/11, một máy bay cỡ nhỏ đã gặp nạn ở khu vực Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông, làm 6 người thiệt mạng. Theo RIA, máy bay L-410 đã gặp nạn khi chở 7 người, trong đó có 7 hành khách và 2 phi công. Một hành khách nhỏ tuổi duy nhất đã may mắn thoát nạn nhưng đang ở trong tình trạng nguy kịch.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.