Bản tin 14H: Cả nhà bị truy sát trong đêm, hai người bị đâm chết

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Kẻ lạ mặt cầm dao xông vào tấn công gia đình cụ bà ở Sóc Trăng trong đêm khiến hai người thiệt mạng.
Sáng ngày 6/1, Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) Đà Nẵng cho biết: đã tiến hành xác minh một trang Facebook giả mạo VTV đăng tin thất thiệt về Đà Nẵng. Hiện, cơ quan chức năng thành phố đang tiếp tục truy tìm thủ phạm đăng tải thông tin này. Cụ thể, một Facebook có tên “Tin tức hàng ngày – VTV online” vào sáng cùng ngày đã đăng tải một dòng trạng thái với nội dung: “Bản tin sáng – ngày 06/01/2028: Vào rạng sáng ngày 6/1/2018. Một cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã quét qua Đà Nẵng và để lại hậu quả nghiêm trọng. Theo chân phóng viên “Tin tức hàng ngày” và lời kể của người dân, vào lúc 2h40p trong lúc mưa to thì một cơn lũ lớn đổ về đã làm Cầu Rồng gãy làm đôi, lúc cầu gãy thì có 10 người đang lưu thông, nên đã rơi xuống cầu, hiên đã vớt được 5 thi thể, còn lại vẫn đang mất tích…”. (Xem chi tiết)

“Có những nhóm lưu manh anh chị hiện nay chuyển hướng sang lấn chiếm đất đai, lấn chiếm đất công chứ không thèm đi ra chiếm đoạt vài ba ngàn theo kiểu ở bến xe bến cóc như ngày xưa nữa. Bây giờ lấn chiếm miếng đất là có thể kiếm được vài ba trăm triệu thậm chí 1-2 tỷ đồng. Việc lấn chiếm đất này còn diễn ra nghiêm trọng”, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay tại tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Sở Xây dựng TP Hà Nội tổ chức chiều 5/1. (Xem chi tiết)

Sáng 6/1, bến xe Miền Đông, TPHCM mở bán vé xe Tết Nguyên đán 2018, cho hành khách đi lại trong những ngày cao điểm Tết từ ngày 9 đến 13/2/2018 (tức ngày 24 đến 28 tháng Chạp). Trái ngược với tình trạng chen lấn mua vé như những năm trước, trong ngày đầu mở bán vé Tết ở bến xe Miền Đông, TPHCM, lượng hành khách đến mua vé rất ít, thậm chí nhiều hãng xe còn không có khách đến mua. (Xem chi tiết)

Sáng 6/1, Ban Quản lý Dự án Thăng Long (Bộ GTVT) đã chính thức triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long (đoạn trên cao đường Phạm Văn Đồng), thuộc đường Vành đai 3 TP Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư trên 5.343 tỷ đồng, sử dụng ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và thời gian thi công dự kiến là 28 tháng. (Xem chi tiết)


Cụ Nguyễn Thị Năm (81 tuổi) cùng vợ chồng con gái Võ Thị Phượng (45 tuổi) ngủ tại nhà ở xã Trinh Phú, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) tối 5/1 thì bị gã đàn ông cầm dao xông vào tấn công.Mẹ con cụ Năm bị đâm tử vong tại chỗ, riêng chồng bà Phượng may mắn chạy thoát. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường để điều tra, truy bắt hung thủ.


Chiều 5/1, người dân phát hiện chị Vi Thị Hường (26 tuổi, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn,Thanh Hóa) tử vong ở sát móng nhà riêng của gia đình đang xây dựng. Bên cạnh là anh Vi Văn Bình (28 tuổi, chồng chị Hường) bị thương nặng. Thông tin ban đầu được biết, người vợ tử vong do bị vết đâm xuyên ngực, còn người chồng bị trọng thương do nhiều vết đâm ở ngực. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Thái Lan hiện đang có kế hoạch liên hệ với các đối tác tại Anh để tìm kiếm thêm thông tin về nơi ở của bà Yingluck Shinawatra, sau khi một bức ảnh khác của cựu Thủ tướng tiếp tục rò rỉ hôm 4/1. Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan – ông Srivara Ransibrahmanakul cho biết cơ quan này sẽ tìm kiếm thông tin qua Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế Interpol để xác định liệu bà Yingluck có ở London hay không; đồng thời liên lạc với người phụ nữ chụp ảnh cùng bà Yingluck trong bức ảnh mới nhất. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-12M Topol vào cuối tháng 12/2017 tại trường bắn Kapustin Yar. Quả đạn được trang bị "vũ khí tương lai", giúp nó vượt qua những hệ thống phòng thủ hiện đại nhất hiện nay, Business Insider ngày 5/1 đưa tin. "Trong cuộc thử nghiệm, các chuyên gia đã thu được dữ liệu dùng để phát triển phương án đối phó hiệu quả với những lá chắn tên lửa đạn đạo, nhằm trang bị cho ICBM tương lai của Nga", đại diện quân đội Nga khẳng định. Đây là vụ phóng tên lửa RS-12M thứ hai trong năm 2017, cho thấy Moscow đang nỗ lực nghiên cứu cách vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ đa tầng của Washington.

Ngày 5/1, Liên hợp quốc chấp thuận chi 50 triệu USD để cứu trợ nhân đạo cho Yemen. Theo người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq, đây là khoản tiền lớn nhất mà Quỹ phản ứng khẩn cấp trung tâm giải ngân cho các hoạt động cứu trợ từ trước tới nay. 

Hàn Quốc và Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đối thoại cấp cao, đã được hai bên nhất trí tiến hành vào ngày 9/1. Trong ngày 6/1, các nội dung chi tiết hơn cho cuộc đàm phán được mong đợi này sẽ được hai bên thảo luận cụ thể. Cuộc đối thoại liên Triều đầu tiên trong vòng 2 năm qua sẽ được tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới trên bộ giữa hai miền Triều Tiên. 
MỚI - NÓNG