Bản tin 14H: Chiến hạm Nga bị tàu khu trục Anh kè kè bám đuôi

Tàu HMS St Albans theo sát Đô đốc Gorshkov. Ảnh: PA.
Tàu HMS St Albans theo sát Đô đốc Gorshkov. Ảnh: PA.
TPO - Một tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh đã bám sát chiến hạm Nga qua Biển Bắc vào lễ Giáng sinh.
Sáng 26/12, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP đến dâng hương tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972 tại đài tưởng niệm ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng với các ban ngành đoàn thể, hàng ngàn cán bộ và nhân dân phường Khâm Thiên và một số phường thuộc quận Đống Đa cũng tham dự buổi lễ. Trong không khí xúc động, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội, đại biểu lực lượng vũ trang Thủ đô và nhân dân quận Đống Đa đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương tưởng nhớ đồng bào đã ngã xuống. (Xem chi tiết)

Ngày 26/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản”, theo Điều 165 và Điều 278 - Bộ luật Hình sự năm 1999 xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Trong đó, ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Phùng Đình Thực - nguyên Tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Tổng giám đốc PVN cùng 9 bị can bị truy tố về tội “Cố ý làm trái…”. 8 bị can bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Riêng hai bị can Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị  PVC và Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng giám đốc PVC cùng bị truy tố về cả hai tội danh trên. (Xem chi tiết)


PGS Bùi Hiền, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội quyết định công bố phần 2 nghiên cứu cải tiến chữ viết tiếng Việt thay vì vào tháng 3-2018 như dự định. Theo PGS Hiền, thông tin phần thứ nhất đã công bố mới chỉ đề cập cải tiến hệ thống phụ âm theo nguyên tắc "mỗi chữ cái chỉ biểu đạt một âm vị và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái biểu đạt". Trong phần thứ hai này, PGS Bùi Hiền cho biết hoàn thiện nghiên cứu về nguyên âm của tiếng Việt. Tác giả tìm cách phát hiện chính xác, đầy đủ hệ thống âm vị nguyên âm, từ đó chọn ra những chữ cái tương ứng với từng âm vị trên nguyên tắc "một âm vị - một chữ cái". (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ chiều tối và đêm nay (26/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m nên từ đêm nay đến sáng ngày 28/12, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày mai, ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. (Xem chi tiết)


Trưa 26/11, ông Nguyễn Hữu Lập, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, sau khi bão không còn ảnh hưởng, đến 11 giờ hôm nay (26/12) tỉnh đã chỉ đạo cho người dân tạm trú tránh bão trở về nhà sinh hoạt bình thường, còn các phương tiện, tàu thuyền có thể đánh bắt trở lại sau 11 giờ. Theo ông Lập, trong ngày hôm qua, địa phương đã sơ tán 51.000 người dân và 3.500 tàu thuyền đến nơi tránh bão an toàn. (Xem chi tiết)

Đêm 25/12, chiếc ô tô con  BKS 21A... đang đỗ tại khu vực sân nhà hàng Thuyền Chài (gần chân cầu Yên Bái, TP. Yên Bái) trong khi di chuyển ra đường lớn bất ngờ lao xuống sông khiến 2 người trên xe tử vong. Bước đầu, các nạn nhân được xác định là cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được khẩn trương làm rõ. (Xem chi tiết)


Trưa 25/12, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ cháy xảy ra sáng 24/12, tại Nhà máy của Công ty CP Tràng An – Việt Nam tại khu công nghiệp phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Đây là thi thể thứ 3 cũng là thi thể cuối cùng của 3 công nhân của nhà máy bị mắc kẹt không thể thoát ra ngoài khi sự việc xảy ra. Hiện nay, thi thể của 3 công nhân không thể nhận dạng, cơ quan chức năng đã tiến hành các bước cần thiết để thực hiện xét nghiệm AND, xác định danh tính, để bàn giao thi thể cho cho các gia đình chôn cất. (Xem chi tiết)


Hãng Tass ngày 25/12 dẫn nguồn tin trong Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, các công việc thiết kế - thử nghiệm đối với việc chế tạo tàu ngầm nguyên tử chiến lược Borey-B sẽ được bắt đầu từ năm 2018. Dự án Borey-B nằm trong Chương trình Vũ khí quốc gia tới năm 2027. Theo nguồn tin, Borey-B có thân giống với các tàu tiền nhiệm, nhưng nhờ lắp đặt một động cơ đẩy nước mới, độ ồn của nó sẽ được giảm đáng kể. (Xem chi tiết)


Nga và Mỹ đang duy trì đối thoại qua kênh các cơ quan đặc biệt, việc ngăn chặn các hành động khủng bố tại St Petersburg là minh chứng cho sự hợp tác thực tế giữa Moscow và Washington. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết như vậy tại cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti. (Xem chi tiết)


Đài BBC dẫn xác nhận từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết tàu khu trục HMS St Albans đã khởi hành vào 23/12 giám sát hoạt động của chiến hạm Nga mang tên Đô đốc Gorshkov trên Biển Bắc gần với lãnh hải Anh. Tàu khu trục HMS St Albans tiếp tục hoạt động ngoài khơi và dự kiến trở về cảng ở Portsmouth vào ngày 26/12. Hải quân Hoàng gia Anh đồng thời cho biết tàu HMS Tyne đã được huy động để hộ tống một tàu quân sự khác của Nga qua Biển Bắc và Eo biển Manche vào đêm Giáng sinh. Hiện tại phía Nga không đưa ra bình luận về vụ việc.

MỚI - NÓNG