Bản tin 14H: Giám đốc Bệnh viện nội tiết Trung ương bị đánh

Bản tin 14H: Giám đốc Bệnh viện nội tiết Trung ương bị đánh
TPO - Công an đã xác định được 2 người đàn ông vô cớ hành hung gây thương tích cho cho ông Trần Ngọc Lương -Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
Ngày 21/7, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích cho ông Trần Ngọc Lương (57 tuổi, trú phố Khương Đình, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) là Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Hai đối tượng là Nguyễn Tuấn Anh (37 tuổi, trú số 241 Bắc Cầu, tổ 35 Ngọc Thụy, quận Long Biên) và Nguyễn Tuấn Tú (36 tuổi, trú số 462 Ngọc Lâm, Đức Giang, quận Long Biên). 

Công an quận Thanh Xuân đang tập trung truy bắt, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)
Mất hàng trăm triệu ‘chạy’ vào làm ở công an tỉnh. TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Lạc (SN 1960) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, khoảng tháng 1/2015, Lạc biết anh NNH đang xin cho ba người cháu vào làm việc trong ngành công an nhưng không được. Lạc liền “nổ” với anh H. quen nhiều cán bộ công an nên có khả năng xin vào làm tại công an tỉnh. Từ tháng 1/2015 đến ngày 18/6/2015, anh H. đã bảy lần đưa tiền cho Lạc tổng cộng 270 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Lạc không xin việc như đã hứa mà sử dụng mua vé số, tiêu xài cá nhân.(xem chi tiết)
Xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng mới đăng kiểm 10 ngày. Theo báo cáo của cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe khách chạy tuyến Cao Bằng – Thái Bình lao xuống vực rạng sáng nay (22/7) mới được đăng kiểm hôm 12/7, hạn đăng kiểm tới ngày 11/1/2019. Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Cao Bằng, lúc 5h30 ngày 22/7, tại km 250+400 Quốc lộ 3, qua địa phận xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. (xem chi tiết)
Người đỗ 'hụt' hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội không nhận lời xin lỗi. Ông Vinh cho rằng, lời xin lỗi của Bộ Tư pháp chưa thỏa đáng, vụ việc khiến danh dự, uy tín của ông bị ảnh hưởng rất nhiều. Sáng 21/7, trao đổi với báo chí, ông Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink cho biết, đã nhận được lời xin lỗi từ Bộ Tư pháp về vụ việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhưng ông không chấp nhận lời xin lỗi này.(xem chi tiết)
CSGT Hà Nội chặn xe chở tử thi 2 cháu bé bị sát hại. Do không muốn khám nghiệm tử thi, người nhà đã dùng ô tô chở thi thể hai cháu về quê, khiến lực lượng CSGT phải chặn xe lại. Chiều 21-7, một lãnh đạo Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết vào sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội nhận được yêu cầu từ Công an huyện Thanh Oai về việc dừng một ô tô đang vận chuyển thi thể trong vụ án người phụ nữ trầm cảm sát hại con trai và cháu ruột vừa xảy ra trên địa bàn.(xem chi tiết)
Quan chức Nga từ nhiệm giữa bê bối lộ tin mật về tên lửa siêu thanh. Dmitry Paison – Giám đốc Viện Nghiên cứu Lắp ráp máy (TsNIIMash) thuộc Tập đoàn vũ trụ Roscosmos (Nga) đã nộp đơn xin nghỉ việc trong bối cảnh cơ quan này bị nghi làm lộ tin mật về tên lửa siêu thanh của Nga cho tình báo phương Tây.(xem chi tiết)

Bộ Giáo dục chấm thẩm định bài thi THPT quốc gia thêm 3 tỉnh. Tổ chấm thẩm định bài thi THPT quốc gia 2018 đã triển khai chấm thẩm định tại các hội đồng thi tỉnh Hòa Bình, Lâm Đồng và Bến Tre từ ngày 21/7. Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện chủ trương của lãnh đạo bộ trong việc đẩy nhanh tiến độ chấm thẩm định theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia, Ngày 21/7, ba Tổ chấm thẩm định đã triển khai chấm thẩm định tại các Hội đồng thi Tỉnh Hòa Bình, Lâm Đồng và Bến Tre. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG