Bản tin 14H: Lái xe tải lao thẳng vào CSGT để trốn chạy

Chiếc xe tải lao thẳng về phía CSGT để bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip.
Chiếc xe tải lao thẳng về phía CSGT để bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip.
TPO - Bị dừng xe kiểm tra, xử lý vì lưu thông vào giờ cấm, tài xế xe tải không đồng tình, ngồi trên cabin đóng chặt cửa. Thậm chí, đối tượng còn phóng xe bỏ chạy, lao thẳng vào một chiến sĩ CSGT đang đứng trước đầu xe để thực thi nhiệm vụ...

Sáng 31/12, nhiều người dân ở hẻm 148 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM phát hiện khói bốc lên nghi ngút tại tầng 2 của căn nhà 5 tầng nên hô hoán. Lúc này, bà Phan Thị Sen (62 tuổi, quốc tịch Pháp) mắc kẹt trong nhà hoảng loạn vì không tìm được lối thoát do lửa bùng lên rất nhanh. Một lúc sau, công an phường cùng người dân phá cửa xông vào giải cứu nạn nhân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng ở mặt, tay. Khoảng 30p sau đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng. (Xem chi tiết)


Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa cho hay, năm 2017, công tác an toàn giao thông đạt kết quả khả quan, các tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương vì tai nạn giao thông đều giảm mạnh so với năm 2016.
Theo đó, năm 2017 toàn quốc xảy ra 20.080 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người. So với 12 tháng năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. (Xem chi tiết)

Khoảng 9h ngày 31/12, chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo hai con nhỏ đi qua khu vực Cầu Mây, thuộc địa phận xã Xuân Phương (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên)bất ngờ va chạm với ô tô chở công nhân được cho là của công ty Samsung. Cú va chạm khiến cả ba người ngã ra đường, hai bé gái tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ bị thương. Bước đầu xác định, nạn nhân tử vong là hai bé gái sinh năm 2006 và sinh năm 2009. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 31/12, Công an quận Cầu Giấy đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Quang Huy (SN 1986, trú tại Mê Linh, Hà Nội) về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đó, khoảng 22h ngày 29/12 tại khu vực ngõ 233 đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), tổ tuần tra Đội CSGT số 6 phát hiện chiếc xe tải ben chở đầy cát lưu thông vào giờ cấm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Lái xe Nguyễn Quang Huy phản ứng với quyết định xử lý của CSGT bằng cách leo lên xe đóng cửa và cố tình không làm việc. Không dừng lại ở đó, Huy còn phóng xe bỏ chạy, lao thẳng vào một CSGT đứng ở gần đầu xe tải. May mắn, chiến sĩ CSGT này nhanh chóng nhảy ra ngoài, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.


Rạng sáng nay (31/12), đột kích vào quán bar trá hình tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), lực lượng công an phát hiện nhiều loại ma túy được dân chơi vứt vương vãi khắp nền nhà nhằm tẩu tán ma túy đối phó với công an. khoảng 200 người tại đây đã bị tạm giữ để điều tra. (Xem chi tiết)


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An (PC 47) vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 5 bánh heroin, 8 kg ma túy đá và 400 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.Hai cha con Quang Văn Ai (41 tuổi) và Quang Văn Toàn (19 tuổi) cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. (Xem chi tiết)

Hãng tin Vpk ngày 30/12 dẫn nguồn tin giấu tên từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết: “Việc cung cấp hàng loạt MiG-35 cho Không quân-vũ trụ Nga đã được đưa vào chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2018-2027. Tổng công ty chế tạo máy bay Nga RSK MiG sẽ bắt đầu thực hiện đơn hàng nhà nước sản xuất lô thí điểm các máy bay này ngay từ đầu năm mới 2018”. (Xem chi tiết)

Iran đang hứng chịu làn sóng biểu tình chống chính phủ nghiêm trọng nhất kể từ 2009 sau sự kiện tái đắc cử của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad (giai đoạn 2005-2013). Các cuộc biểu tình nổ ra từ thứ Ba (26/12), rồi bùng phát thành bạo lực vào thứ Bảy (30/12), trùng với sự kiện mít tinh do chính phủ Hồi giáo tổ chức, đánh dấu cuộc đàn áp tình trạng bất ổn cuối cùng vào năm 2009, được tổ chức tại 1.200 thành phố và thị trấn, chủ yếu tập trung ở thủ đô Tehran và Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran. (Xem chi tiết)

Quân đội Hàn Quốc đang tích cực đàm phán với đại diện của Các tiểu vương quốc Arap thống nhất (UAE) về thúc đẩy hợp tác kỹ thuật – quân sự song phương. Hơn nữa, Seoul dự định thuê của UAE một thao trường để thử các hệ thống phòng thủ tên lửa của mình. (Xem chi tiết)

Trong khi nhiều người thường lầm tưởng Úc là đất nước đón năm mới sớm nhất thế giới, thì trên thực tế, danh hiệu này thuộc về đảo Tonga, đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati và nhà nước độc lập Samoa (Tây Samoa). Tiếng chuông chào đón năm mới ở đảo Tonga, đảo Christmas và Tây Samoa sẽ vang lên lúc 17h ngày 31/12 (giờ Việt Nam). Sau đó một giờ, lễ mừng năm mới sẽ diễn ra tại New Zealand. Ngược lại, vùng đất đón năm mới muộn nhất trên thế giới là đảo Baker và Howland – hai hòn đảo hẻo lánh ngoài khơi nước Mỹ. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.