Bản tin 14H: Lo Mỹ không kích, Syria ráo riết phòng thủ

Bản tin 14H: Lo Mỹ không kích, Syria ráo riết phòng thủ
TPO - Syria triển khai nhiều hệ thống phòng không hiện đại quanh thủ đô Damascus và gần phủ Tổng thống đề phòng trường hợp bị Mỹ tấn công.

Sau công bố kết luận thanh tra và xem xét xử lý hàng loạt các cán bộ sai phạm liên quan, Hà Nội đã ban hành quy trình mới về lát vỉa hè bằng đá tự nhiên. Trong đó yêu cầu phải thí nghiệm đối chứng vật liệu và chất lượng thi công có dấu hiệu không đảm bảo yêu cầu; tăng cường giám sát cộng đồng với công trình lát đá tự nhiên ở các tuyến phố. (Xem chi tiết)


Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, trong những lần làm việc với cơ quan điều tra, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã thừa nhận có những sai trái liên quan vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương tổ chức. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ có hay không việc ông Phan Văn Vĩnh được hưởng lợi từ đường dây cờ bạc trên. (Xem chi tiết)


Xe cứu thương gây tai nạn liên hoàn, 3 người tử vong. Vào khoảng 22h30 tối 9/4, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thôn 8 (xã Nam Bình, huyện Đắk Song, Đắk Nông), xe máy do anh Trần Văn Thuận (SN 1984, ở thôn 6, xã Nam Bình) điều khiển, đã tông vào xe cứu thương mang do ông Tăng Chiến Thắng (SN 1967, ở TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cầm lái, chở người đi TP. Hồ Chí Minh cấp cứu. Sau khi xảy ra va chạm với xe máy, xe cứu thương tiếp tục lao sang bên trái đường, tông vào xe khách do anh Lê Đức Hải (SN 1976, ở TP Kon Tum) điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn làm hai người đi trên xe cứu thương cùng người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Ba người khác trên xe cứu thương bị thương nặng. (Xem chi tiết)

Sau khi bị kỷ luật thôi học, Nguyễn Thế Anh (24 tuổi, quê Thanh Hóa) nhảy cầu Sài Gòn tự tử. Đến sáng 10/4, người dân quanh khu vực cầu Đen (quận 2, TP.HCM) phát hiện thi thể nạn sau 2 ngày mất tích. Trước đó, chiều 8/4, anh Trịnh Sĩ Luân (32 tuổi, quê Đồng Nai) đi xe máy tới một ngôi trường trên đường Võ Thị Sáu (quận 3, TP.HCM) đón em họ tên Nguyễn Thế Anh về nhà. Khoảng 17h50, khi lưu thông lên tới giữa cầu Sài Gòn, anh Nguyễn Thế Anh đề nghị anh Luân dừng xe vì bị rơi đồ trên đường. Khi anh Luân dừng xe thì Thế Anh bất ngờ đi về phía thành cầu, leo qua lan can và nhảy xuống sông. Theo lời anh Luân, trong khi học nội trú, Thế Anh có vi phạm nội quy và bị kỷ luật thôi học. Anh Luân lên trường đón em về và giữa đường xảy ra sự việc. (Xem chi tiết)

Máy bay chiến đấu của Nga đã bay ít nhất bốn lần tiếp cận tàu khu trục USS Donald Cook của Hải quân Mỹ trên khu vực biển Địa Trung Hải. Theo tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ, tàu khu trục USS Donald Cook của Hải quân Mỹ đang ở ngoài khơi vùng biển Địa Trung Hải, cách thành phố cảng Tartus, nơi đặt căn cứ Hải quân Nga khoảng 100 km. Trước đó, các nguồn tin quân sự cho biết tàu khu trục USS Donald Cook ngày 9/4 đã rời căn cứ Hải quân của nước này để tới Syria. Đáng chú ý, tàu khu trục USS Donald Cook trang bị 60 tên lửa hành trình Tomahawk. Hiện giới chức quân sự Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. (Xem chi tiết)


Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) hôm 9/4, Nga tuyên bố đang “bị đe doạ đến mức không thể chấp nhận được”, đồng thời cùng Syria kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập để xác minh thực hư vụ tấn công hoá học ở Douma, Đông Ghouta. (Xem chi tiết)

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho hôm qua, 9/4, đã đáp xuống Moscow (Nga) sau khi lên chuyến bay xuất phát từ Ashgabat, Turkmenistan. Trong ngày đầu tiên tại Moscow, Ngoại trưởng Ri đã có cuộc gặp đầu tiên với Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolay Patrushev. “Quan chức Nga – Triều đã thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương, cũng như khả năng phát triển đối thoại liên Triều”, Moscow cho biết. Hôm nay, Ngoại trưởng Triều Tiên sẽ tham dự cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để thảo luận về các vấn đề song phương, trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Dự kiến, chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Ri sẽ kéo dài đến ngày 11/4. (Xem chi tiết)

Zaman Al Wasl, trang tin của phe đối lập Syria, hôm nay đăng ảnh vệ tinh cho thấy 6 tổ hợp phòng không được bố trí xung quanh sân bay quân sự Mezzeh, căn cứ quan trọng của quân đội chính phủ ở phía tây thủ đô Damascus. Một nguồn tin của Zaman Al Wasl cho biết đây là các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 hiện đại nhất trong biên chế của quân đội Syria. Nguồn tin này cho biết nhiều hệ thống phòng không cũng đã được tăng cường bố trí xung quanh Damascus và ở phủ Tổng thống, đề phòng một cuộc không kích bất ngờ bằng tên lửa của Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donlad Trump vừa tuyên bố sẽ sớm đưa ra quyết định về việc đáp trả Syria liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, khiến khoảng 70 người thiệt mạng.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.