Bản tin 14H: Mỹ xem xét phương án quân sự với Triều Tiên

ên lửa liên lục địa được đặt vào bệ phóng di động ở Triều Tiên, chuẩn bị cho vụ phóng. Nguồn: YONHAP/TTXVN.
ên lửa liên lục địa được đặt vào bệ phóng di động ở Triều Tiên, chuẩn bị cho vụ phóng. Nguồn: YONHAP/TTXVN.
TPO - Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John M. Richardson khẳng định rằng Lầu Năm Góc hoàn toàn nghiêm túc xem xét phương án quân sự đối với Triều Tiên như kế hoạch B, trong khi Washington vẫn đang tập trung vào nỗ lực ngoại giao. 
Ngày 15/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức. Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2018: Nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Tư, ngày 14/2/2018 (ngày 29 tháng chạp năm Đinh Dậu) đến hết thứ Ba, ngày 20/2/2018. (Xem chi tiết)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày 16-20/12 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đặc biệt, vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.


Sáng 15/12, theo ghi nhận của Tiền Phong, đoạn đường Trường Chinh (từ Mũi Tàu đường Cộng Hòa đến đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình, TPHCM) đã dựng hàng rào tôn che khu đất giải tỏa các ki-ốt, cây xăng… Trước đó, ngày 8/8, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, đã yêu cầu Quân chủng Phòng không không quân và Sư đoàn không quân 370 thực hiện giải tỏa 50 kiốt và 3 cây xăng dọc đường Trường Chinh giáp sân bay giao lại cho quận Tân Bình (TPHCM) quản lý. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 15/12, lửa bùng lên tại xưởng sản xuất viên nén gỗ rộng khoảng 3.000 m2 ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương khi 12 công nhân đang làm việc, hai người không kịp thoát ra ngoài đã tử vong sau đó. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Võ Văn Dương (43 tuổi) và bà Hà Thị Lê (41 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h sáng, ông Phạm Việt C. (SN 1944, ngụ tỉnh Đồng Nai) chở vợ đi làm bằng xe máy, lưu thông trên quốc lộ A1 theo hướng từ Suối Tiên đi ngã tư An Sương. Khi vừa qua bến xe ngã tư Ga thuộc địa bàn khu phố 5, phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải BKS  54S-39xx do tài xế Lê Xuân T. (ngụ quận 9) điều khiển chạy cùng chiều. Va chạm khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, người vợ bị bánh xe tải cán qua tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Tối 14/12, Bùi Công Tuấn Bằng (SN 1981, ngụ huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) đã đến trường mầm non của cháu Võ Nguyễn Ngọc Duyên A. (SN 2014, ngụ huyện Krông Búk) đón cháu A.. Sau đó, Bằng gọi điện thoại yêu cầu gia đình đưa 100 triệu đồng để chuộc. Trong quá trình giải cứu cháu bé, người mẹ và 2 chiến sĩ công an đã bị đối tượng đâm trọng thương còn hung thủ Bằng đã bị bắt ngay lúc đó. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Tass hôm nay, 15/12 dẫn nguồn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin đã điện đàm theo đề xuất từ phía Washington, để thảo luận về các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, cũng như tình hình tại một số điểm nóng trên thế giới. Trọng tâm của cuộc điện đàm là vấn đề căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, Điện Kremlin cho biết, nhưng không tiết lộ gì thêm. (Xem chi tiết)

Hải quân Trung Quốc đang tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật kéo dài bốn ngày ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc không ngừng gia tăng các hoạt động quân sự tại khu vực Đông Bắc Á. Theo SCMP, cuộc tập trận bắt đầu hôm qua, 14/12 trên vịnh Bột Hải, và sẽ kết thúc vào 16h ngày 18/12. Quy mô cuộc tập trận cũng như số lượng tàu chiến tham gia hiện vẫn chưa được công bố. (Xem chi tiết)

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 và tổ hợp phòng không Pantsir sẽ ở lại căn cứ không quân Hmeimim sau khi các các đơn vị quân đội Nga bị cắt giảm tại Syria - người đứng đầu Uỷ ban Quốc phòng và an ninh của Hội đồng Liên bang Nga, ông Viktor Bondarev cho biết như vậy vào ngày 13/12. “Không nên đưa chúng đi khỏi đó. Đây là những phương tiện có thể ngay lập tức tiêu diệt các mục tiêu trên không. Tôi đã nói rằng, chính sự xuất hiện của các hệ thống này đã thiết lập lại trật tự trên bầu trời Syria. Pantsir đã tiêu diệt được cả những máy bay không người lái với số lượng không thể thống kê được” – Bondarev giải thích. (Xem chi tiết)


Theo Yonhap, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John M. Richardson, ngày 15/12 khẳng định rằng Lầu Năm Góc hoàn toàn nghiêm túc xem xét phương án quân sự đối với Triều Tiên như kế hoạch B, trong khi Washington vẫn đang tập trung vào nỗ lực ngoại giao. Trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn Yonhap tại căn cứ quân sự Mỹ ở Yongsan, trung tâm Seoul, Đô đốc Richardson nêu rõ: "Đó không phải là những lời sáo rỗng. Để ngăn chặn hợp pháp, cần phải có các phương án hợp pháp, nên chúng tôi đã sẵn sàng."

MỚI - NÓNG