Bản tin 14H: Nga dội bom phiến quân ở Syria

Máy bay Nga trong một cuộc không kích ở Syria. Ảnh: Sputnik.
Máy bay Nga trong một cuộc không kích ở Syria. Ảnh: Sputnik.
TPO - Máy bay Nga ném bom, phá hủy nhiều mục tiêu của lực lượng phiến quân hồi giáo ở tây bắc Syria.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng 8/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc. Dự báo chiều nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ. Từ đêm 8/1 đến ngày 14/1 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ, các tỉnh vùng núi từ 8-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. (Xem chi tiết)


Sáng 8/1, các nhân viên thu phí tại BOT Sóc Trăng (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đồng loạt đóng cửa, không bán vé qua trạm. Tất cả các thanh chắn tại trạm BOT Sóc Trăng cũng được kéo hạ khiến tình trạng kẹt xe ở đây trở nên nghiêm trọng. Nhiều tài xế tỏ ra bức xúc, tắt máy, xuống xe tìm đến cabin thu phí để hỏi rõ lý do đóng cửa trạm, nhưng nhân viên tại đây vẫn chốt cửa im lặng. Đến 9h10, cả 2 hướng đi qua trạm thu phí đều bị kẹt cứng, kéo dài hàng km. Các tài xế liên tục bấm còi, yêu cầu bán vé qua trạm nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ trạm thu phí. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h sáng 8/1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu chứa phế liệu của xưởng gia công đế giày, dép trên đường Lê Thị Trung, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương. Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ khu chứa phế liệu rồi lan rộng, bén sang trường mầm non và cơ sở đào tạo ngoại ngữ bên cạnh khiến nhiều bảo mẫu hốt hoảng ôm trẻ em chạy ra ngoài. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến gần 12h trưa, ngọn lửa cơ bản được khống chế. (Xem chi tiết)


Sáng 8/1, nhiều người lưu thông qua cầu vượt Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (Hà Nội) bất ngờ khi thấy một thanh niên trèo qua lan can cầu nhảy xuống dưới lòng đường. Theo một nhân chứng, tư thế nhảy cầu cắm đầu nên khi tiếp đất thanh niên trên nằm bất động trên vũng máu. Được biết, nam thanh niên là Nguyễn Thanh T. (SN 1980 ở phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội). Hiện anh T. đang được cấp cứu tại bệnh viện Y Hà Nội. (Xem chi tiết)


Sáng 8/1, phiên toà xét xử giai đoạn hai vụ cố ý làm trái gây thiệt hại 6.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng đã khai mạc tại TAND TPHCM. 46 bị cáo, trong đó có Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB), ông Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) - cùng bị quy buộc tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)


Sáng 8/1, đại diện Viện KSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng dài 44 trang của Viện KSND Tối cao truy tố ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 bị can, trong vụ án "Cố ý làm trái..., Tham ô tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Tại phần khai mạc phiên tòa, luật sư Nguyễn Chiến – bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh đề nghị tòa cách ly các bị cáo khi xét hỏi. (Xem chi tiết)


Không quân Nga ngày 7/1 tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào lực lượng phiến quân Hồi giáo ở tỉnh Latakia của Syria nhằm trả đũa cuộc tấn công bằng đạn pháo nhằm vào căn cứ không quân Hmeimim vào cuối tháng 12, theo Almasdar NewsNguồn tin quân sự cho biết các máy bay Nga đã ném bom, phá hủy nhiều mục tiêu của nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham’s tại dẫy núi Al-Tuffahiyah gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra không quân Nga cũng tấn công các tuyến đường tiếp tế của phiến quân ở thị trấn Al-Shughour, phía tây Idlib.


Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí bắt đầu đàm phán vào lúc 10h sáng 9/1 (theo giờ địa phương) tại làng đình chiến Panmunjeom ở biên giới hai miền. Một chủ đề then chốt sẽ được thảo luận tại cuộc đàm phán là việc Triều Tiên tham dự Olympic mùa Đông diễn ra từ ngày 9-25/2.


Một nguồn tin từ Đảng Pheu Thai ngày 7/1 cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hiện vẫn đang chờ được xét quy chế tị nạn chính trị tại Anh. Nguồn tin này xác nhận rằng bà Yingluck đã nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Anh sau khi Tòa án tối cao Thái Lan hồi tháng 11/2017 ra phán quyết rằng bà có tội trong vụ án liên quan đến chương trình mua tạm trữ gạo gây nhiều tranh cãi. Theo nguồn tin này, hiện bà Yingluck không cần sử dụng hộ chiếu của bất kỳ quốc gia nào bởi nếu được chấp nhận tị nạn chính trị ở Anh bà sẽ được cấp hộ chiếu hoặc giấy thông hành từ ngày được hưởng quy chế này.
MỚI - NÓNG