Bản tin 14H: Nga tuyên bố giải phóng Syria khỏi IS

Không quân Nga ném bom diệt IS hỗ trợ quân đội Syria. Ảnh: EPA.
Không quân Nga ném bom diệt IS hỗ trợ quân đội Syria. Ảnh: EPA.
TPO - Ngày 6/12, quân đội Nga khẳng định hiện không còn vùng lãnh thổ nào ở Syria nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 1969 bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Quyết định này được căn cứ vào luật Tổ chức Chính phủ, ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Văn phòng Chính phủ. Ông Nguyễn Duy Hưng sinh năm 1971, quê Hưng Yên, thạc sĩ luật, là một trong các trợ lý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Xem chi tiết)

Khoảng 7h sáng ngày 7/12, tại Trạm thu phí QL1 tuyến tránh TP Biên Hòa (BOT TP Biên Hòa, đặt tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) xuất hiện trở lại việc tài xế sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm. Đây là giờ cao điểm có nhiều xe ô tô chở công nhân qua Trạm BOT quốc lộ 1 vào KCN Bàu Xéo. Theo đó, các tài xế đã dùng các loại tiền 500 đồng, 200 đồng để trả phí qua trạm và yêu cầu yêu cầu nhân viên thu phí trả lại tiền thừa 100 đồng. Tuy nhiên không xảy ra kẹt xe tại khu vực trạm. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) ngày 6/12, đã quyết định tạm giữ hình sự Trần Hoài Nam (34 tuổi, trú phường Nghĩa Đô) để điều tra hành vi hành hạ cậu con trai 10 tuổi trong thời gian dài khiến cháu bé bị gãy xương sườn, rạn sọ não. Được biết, trong 2 năm ở với bố và mẹ kế, từ cậu bé nặng 40kg cháu Trần Gia K. (10 tuổi) chỉ còn 20kg. (Xem chi tiết)


Sáng 7/12, nhiều người điều khiển xe máy di chuyển trên đường từ Xã Đàn hướng lên Đại Cồ Việt, đoạn qua hầm chui Kim Liên, thuộc địa phận quận Đống Đa (Hà Nội) bất ngờ bị trơn trượt, ngã hàng loạt khiến tuyến đường bị ùn tắc kéo dài. Lãnh đạo Đội CSGT số 3 - Công an Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị huy động chiến sỹ tuần tra kiểm soát chốt tại Xã Đàn tới hiện trường phân luồng phương tiện. Nguyên nhân được xác định do trời mưa, đường trơn trượt kèm theo lượng nước rò rỉ từ thành hầm chui chảy ra mặt đường khiến một số người di chuyển tốc độ cao không làm chủ được tay lái ngã xuống đường dẫn đến hàng loạt phương tiện phía sau đổ theo. (Xem chi tiết)


Chiều 6/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ Phạm Văn Thừa (30 tuổi, ngụ Cà Mau; tạm trú thị xã Dĩ An) để điều tra làm rõ về hành vi Cưỡng dâm. Theo cơ quan Công an, từ tháng 9/2017 đến nay, đối tượng đã nhiều lần dọa tung hình ảnh khỏa thân của chị Trần Thị Bích T. (35 tuổi, ngụ Đắk Lắk; tạm trú thị xã Dĩ An) lên mạng để uy hiếp tinh thần và thực hiện hành vi cưỡng dâm đối với nạn nhân. (Xem chi tiết)


Ngày 7/12, đội Công binh 46, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vô hiệu hóa, vận chuyển quả bom nặng hơn 250 kg tại vườn nhà ông Lê Hữu Tấn (xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) đến nơi an toàn. Theo ông Tấn, do không biết là quả bom nên trước đây gia đình ông vẫn sử dụng phần đầu đạn nhô lên khỏi mặt đất để chẻ củi mỗi ngày. Các chiến sĩ công binh cho biết, đây là một loại bom phá còn sót lại sau chiến tranh chống Mỹ. "May mắn là gia đình ông ấy chỉ kê để chẻ củi, chứ nấu nướng thì hậu quả rất khó lường", chiến sĩ công binh nói.


Tổng thống Donald Trump vừa chính thức công nhận thành cổ Jerusalem là thủ đô của Israel, thổi bùng làn sóng chỉ trích trong cộng đồng người Palestine. (Xem chi tiết)


Các công việc liên quan tới phát triển tổ hợp tên lửa đạn đạo trên tàu hỏa Barguzin đã không được liệt vào danh mục Chương trình vũ khí quốc gia mới 2018 – 2027 do thiếu tài chính. Hãng Tass dẫn nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, thay vào việc phát triển tổ hợp tên lửa trên tàu hỏa Barguzin, Nga quyết định tập trung vào các dự án tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat và Rubezh. (Xem chi tiết)


Theo SCMP, các cơ quan giám sát an toàn bay hiện đang xem xét những phương án đối phó với tên lửa của Triều Tiên, khi mà tên lửa nước này đang xâm phạm các đường bay thương mại. Không phận Triều Tiên nhiều khả năng bị tuyên bố là vùng cấm bay nhằm đối phó với các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, sau khi phi hành đoàn trên máy bay chở khách của hãng hàng không Cathay Pacific chứng kiến tên lửa Triều Tiên phát nổ trên Biển Nhật Bản hôm 29/11 vừa qua. 


Ngày 6/12, quân đội Nga khẳng định hiện không còn vùng lãnh thổ nào ở Syria nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, Syria đã hoàn toàn được giải phóng khỏi những phần tử khủng bố và toàn bộ các nhóm tay súng của IS đã bị tiêu diệt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.