Bản tin 14H: Nổ súng khống chế năm người tấn công cảnh sát 113

Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.
TPO - Bị nhóm người tấn công, vây đánh trong lúc đang xử lý vụ va chạm giao thông, cảnh sát 113 đã nổ súng chỉ thiên để trấn áp, bắt giữ 5 nghi phạm.

Sáng nay, tại TP. Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (6-11/11). Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. (Xem chi tiết)


Bên lề kỳ họp ngày 24/10, ĐBQH Phạm Văn Hoà, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp trao đổi với PV xoay quanh việc xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện ở Thừa Thiên - Huế vừa qua. ĐB Hòa cũng cho rằng, việc xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện là không hợp lý, chưa phù hợp với quyền phát ngôn của công dân, bởi quyền phát ngôn của công dân là quyền bất khả xâm phạm. Luật báo chí cũng quy định về quyền phát ngôn của công dân, chỉ trừ trường hợp anh phát ngôn bôi nhọ, xuyên tạc. “Nhưng ở đây bác sĩ Truyện chỉ phê bình Bộ trưởng Bộ Y tế. Mà việc đóng góp ý kiến phê bình thì công dân có quyền đó. Vậy việc bác sĩ đóng góp ý kiến phê bình đối với Bộ trưởng là đúng chứ có gì sai? Vậy Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế ký quyết định xử phạt đối với bác sĩ Truyện là không đúng. Không có căn cứ pháp lý nào để xử phạt cảnh cáo hay hành chính cả”, ông Hòa nhìn nhận. (Xem chi tiết)


Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết, đêm hôm qua 23/10, không khí lạnh từ phía Bắc tràn về đã ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Lào Cai, đạt ngưỡng mạnh nhất từ đầu vụ thu đông 2017 tới nay. Không khí lạnh khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này, trong đó vùng du lịch Sa Pa sáng ngày hôm nay (24/10) nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 10,8 độ C. Dự báo ngày và đêm ngày hôm nay, không khí lạnh tác động đến Lào Cai suy yếu và biến tính sẽ đẩy nhiệt độ các khu vực trong tỉnh tăng dần lên, thời tiết ở vùng thấp không mưa, vùng cao có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Vùng du lịch Sa Pa trời vẫn rét với nhiệt độ từ 11 - 13 độ C. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các cấp các ngành trong tỉnh Lào Cai đã có phương án chủ động phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi từ tháng trước, đồng thời giao quyền chủ động cho các trường học cho học sinh nghỉ học khi trời rét đậm, rét hại.


Khoảng 6h sáng nay (24/10), xe cứu hộ mang biển kiểm soát Hà Nội lưu thông từ cầu Nhật Tân ra đường Võ Nguyên Giáp. Khi đi qua khu vực đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp hướng ra quốc lộ 5 kéo dài thuộc địa phận xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè và đâm trúng 3 phụ nữ đang đi tập thể dục.
Vụ việc khiến hai người tử vong. Nạn nhân còn lại nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là Hoàng Thị T. (SN 1964) và Trần Thị Ch. (SN 1951). Người bị thương là bà Nghiêm Thị H. (SN 1945). Cả 3 nạn nhân đều sinh sống tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Khoảng 20h30 ngày 23/10, sau khi cãi nhau với chồng, chị Ngô Thị Vân (SN 2000, trú tại xóm Thọ Thành, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) buồn bực bỏ về nhà mẹ đẻ và đến cầu Anh Trỗi, thuộc địa bàn xóm 11, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu rồi nhảy xuống sông tự vẫn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã huy động ca nô, thuyền thúng, lưới chài tìm thi thể nạn nhân. Đến khoảng 23h40 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy. (Xem chi tiết)

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi vào cuộc điều tra, xác minh những trường hợp đạn “rơi” trên địa bàn có khả năng liên quan đến việc bắn đạn thật trên các thao trường của Quân đội. Hiện công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục xác minh vụ việc. (Xem chi tiết)


Trưa 24/10, ông Phan Văn Quang (60 tuổi, quê Vĩnh Long) phát hiện bạn gái 31 tuổi được người thanh niên trẻ chở xe máy trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Thủ Thừa (Long An). Ông Quang đuổi theo, vung dao chém cô gái nhiều nhát vào vai, lưng khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Ông ta tiếp tục truy sát nam thanh niên. Người đi đường lao can ngăn, báo cảnh sát, đồng thời đưa cô gái đi bệnh viện. Làm việc với cảnh sát, người đàn ông thú nhận do ghen tuông nên xuống tay với bạn gái. 


Ngày 24/10, Công an Bến Tre bắt Trần Văn Sơn (48 tuổi) cùng bốn người khác để điều tra hành vi tấn công cảnh sát 113 và đập xe taxi, đánh tài xế nhập viện. Chiều hôm trước, nhóm năm người làm phụ hồ của Sơn rủ thanh niên ở trọ tại huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) đi uống rượu. Lúc ra về, khi băng qua đường, nam thanh niên trong nhóm bị vướng dải phân cách nên ngã nhào.  Cùng lúc, anh Phạm Duy Khang (22 tuổi) chạy taxi ngang không tránh kịp đã tông phải nạn nhân. Năm người còn lại đã đập vỡ kính ôtô, vây đánh tài xế Khang. Khi cảnh sát 113 đến vãn hồi trật tự, bị nhóm người say rượu lao vào tấn công. Cảnh sát buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên, khống chế các nghi can. (Xem chi tiết)


Thẩm phán, các công tố viên, luật sư bào chữa và đại diện của hai nghi phạm Đoàn Thị Hương, Siti Aisyah hôm nay được cảnh sát hộ tống vào bên trong sân bay Kuala Lumpur. Đây là nơi Kim Chol, quốc tịch Triều Tiên, nghi là Kim Jong-nam bị sát hại hôm 13/2. Hương, quốc tịch Việt Nam, và Aisyah, quốc tịch Indonesia, tay bị còng và mặc áo chống đạn, xuất hiện sau đó. Thẩm phán tòa thượng thẩm Azmi Ariffin tới quầy làm thủ tục, nơi hai nữ nghi phạm được cho là thoa chất độc lên mặt nạn nhân hôm 13/2. Ông đi tới phòng y tế sân bay giống như Kim sau khi bị tấn công và mô phỏng hành động chạy đến phòng vệ sinh để rửa tay của hai nghi phạm. Việc tới hiện trường giúp các bên tham gia quá trình xét xử có cái nhìn rõ hơn về những gì đã diễn ra. Giai đoạn truy tố bắt đầu hôm 2/10 dự kiến kéo dài 23 ngày trong tháng 10 và tháng 11. (Xem chi tiết)

Sau khi gia tăng căng thẳng giữa Triều Tiên, chuyên gia an ninh quốc tế Paul Edwards thuộc Đại học Stanford ngày 24/10 đã cảnh báo chiến tranh hạt nhân có thể tác động mạnh khủng khiếp tới khí hậu toàn cầu. Theo chuyên gia Edwards, ai cũng biết về ảnh hưởng của vụ nổ hạt nhân nhưng ít ai nói về ảnh hưởng của nó tới khí hậu. Phát biểu trên chương trình The AM Show, ông cho hay: “Bản thân quả bom có thể giải phóng rất nhiều bụi song điều đó gần như không nguy hiểm bằng việc nó rơi xuống rừng hoặc thành phố. Trong những trường hợp này, quả bom có thể gây ra nhiều đám cháy lớn, tác động tới tầng bình lưu, có thể bao trùm cả hành tinh và gây ra những ảnh hưởng khí hậu thực sự nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG