Bản tin 14H: Ông Nguyễn Văn Tiến khai mua 7 tấn phế liệu quốc phòng

Những viên đạn được thu gom sau vụ nổ ở Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Những viên đạn được thu gom sau vụ nổ ở Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
TPO - Chủ cơ sở phế liệu vừa nổ ở Bắc Ninh khai mua 7 tấn đầu đạn cũ của một người làm ở Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn quốc gia (Bộ tư lệnh Công binh) để tháo dỡ phế liệu.

Liên quan đến vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh làm 2 cháu bé tử vong, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1964) về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 3, Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015. Bước đầu, ông Nguyễn Văn Tiến khai nhận: Khoảng tháng 12/2016 có thu mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12,7 li và 14,5 li về để tháo dỡ phế liệu. Số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà ông Tiến và gây ra vụ nổ. (Xem chi tiết)


Ngày 3/1, Bộ Công an đã có quyết định nghỉ hưu cho Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy. Được biết, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1/9/2017. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công an có ý kiến đề nghị công tác đến ngày 3/1, chờ bổ nhiệm cục trưởng mới. Trước khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn được biết đến với việc phá án nhanh, đặc biệt là các vụ trọng án, đương đầu với nhiều tội phạm nguy hiểm. (Xem chi tiết)


Sáng 4/1, tình hình tại trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp trở nên hỗn loạn khi nhiều tài xế phản đối việc trạm này không giảm giá vé như đúng quy định. Vụ việc đã khiến giao thông tại đây tê liệt, kẹt xe keo dài hơn 3km. Trưa cùng ngày, có mặt tại trạm thu phí, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu chủ đầu tư BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp xả trạm để giải quyết ách tắc giao thông cho đến khi giao thông được thông thoáng. (Xem chi tiết)


Lên máy bay, ông M.V.Đ. (36 tuổi), trú tại TP Hải Phòng không ngồi đúng vị trí ghế nên bị tiếp viên hàng không nhắc nhở. Không những không tuân thủ quy định, nam hành khách này còn cãi lại và vung tay đánh vào mặt nam tiếp viên hàng không. Sự việc nói trên xảy ra mới đây trên chuyến bay VJ693, hành trình từ Hải Phòng đi Đà Lạt. Với hành vi trên, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông M.V.Đ. theo hình thức phạt tiền với mức phạt kịch khung là 15 triệu đồng.


Theo thông tin cuối cùng về cơn bão số 1 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay, sau khi đi vào vùng biển từ Phú Yên đến Ninh Thuận, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 1) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 10h ngày 4/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km sau đó tan dần trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ.


Bàn về triển vọng cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sau phát ngôn “thân thiện” của Chủ tịch Kim Jong-un nhân dịp năm mới, chuyên gia ngoại giao Canada Armstrong nhận định, điều thiết yếu cho sự thành công là Mỹ phải rút lui khỏi cuộc đàm phán. (Xem chi tiết)


Hàn Quốc không thấy dấu hiệu về một vụ thử tên lửa sắp diễn ra ở Triều Tiên, sau khi báo Mỹ đưa tin Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng tên lửa. "Không có hoạt động nào dẫn đến đánh giá rằng hành động khiêu khích bằng tên lửa của Triều Tiên sắp diễn ra", KCNA dẫn lời Đại tá Roh Jae-cheon, phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, hôm nay nói.  Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng Triều Tiên có thể thúc đẩy khiêu khích bằng tên lửa bất cứ lúc nào. Hàn Quốc và Mỹ đang giám sát chặt chẽ tình hình liên quan. 


Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã nhận được 64 đơn thông báo tranh cử chức vụ Tổng thống vào tháng 3 tới. Thông tin này được đưa ra bởi bà Ella Pamfilova, người đứng đầu Ủy ban, sau khi thời hạn nộp thông báo về các cuộc họp cử tri ủng hộ các ứng cử viên độc lập kết thúc vào ngày 1/1. (Xem chi tiết)


Hải quân Pakistan chiều 3/1 đã tiến hành phóng thử tên lửa hành trình từ khu vực ngoài khơi thành phố Karachi, nằm ở phía Bắc biển Arab. Tên lửa chống hạm đất đối đất trên có tên gọi là tên lửa hành trình hải quân Harba. Tên lửa này cũng có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trên đất liền.

MỚI - NÓNG