Bản tin 14H: Sau Trung Quốc, ông Kim Jong-un sẽ thăm Nga?

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
TPO - Tại cuộc họp báo hôm qua 29/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga đang xem xét về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và chuyến thăm này có thể diễn ra trong tương lai gần.

Từ hôm nay (30/3), công ty CP Du lịch Tràng An – đơn vị xây dựng công trình “khủng” trái phép trong di sản Tràng An, bắt đầu phá dỡ gần 1.000 bậc bê tông được xây dựng tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình nằm trong vùng lõi di sản Tràng An. Từ đầu buổi sáng, lối vào khu "Tràng An cổ" được ngăn cấm và treo biển báo "khu vực tháo dỡ công trình vi phạm". Dự kiến thời gian tháo dỡ công trình sai phạm trong vòng 30 ngày. (Xem chi tiết)


Sáng 30/3, một dải nước đen bốc mùi hôi thối chảy từ khu dân cư đổ thẳng ra bãi biển, tràn xuống biển Nam Ô ( Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Điều đáng nói vị trí này nằm ngay trong khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô vừa hoàn thành việc giải tỏa đền bù. (Xem chi tiết)


17 công trình nhà chung cư cao tầng trên địa bàn Hà Nội đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng có vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC), không có khả năng khắc phục theo yêu cầu của quy chuẩn PCCC hiện hành. Hà Nội đề nghị hạ chuẩn phòng cháy với những công trình này như với công trình không thể thi công hệ thống hút khói, thay thế cửa mở ra hành lang bằng cửa chống cháy tự động đóng... (Xem chi tiết)

Sáng 30/3, lãnh đạo xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Theo đó, khoảng 19h30 tối qua, trên đường tỉnh lộ 325, một thanh niên điều khiển xe máy vượt ô với tốc độ cao, bất ngờ va chạm với một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy theo chiều ngược lại. Sau pha đấu đầu, 2 nạn nhân được xác định đã tử vong. Theo cơ quan chức năng, 2 nạn nhân hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Lũng và Văn Lung. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái vừa ra kết luận điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" và xác định nhà báo Lê Duy Phong đã nhận 200 triệu đồng của ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở KH&ĐT và 50 triệu đồng của doanh nghiệp vận tải, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh Yên Bái truy tố ông Lê Duy Phong cùng tội danh nêu trên. (Xem chi tiết)

Hơn 10.000 binh sĩ và 1.000 phương tiện quân sự, trong đó có một số vũ khí mới, đã tham gia các cuộc tập trận của lực lượng Tên lửa chiến lược Nga tại khu vực Urals. Tướng Sergey Karakaev – chỉ huy lực lượng Tên lửa chiến lược Nga cho biết: “Mục đích của cuộc tập trận là nhằm xác định khả năng làm chủ công nghệ mới của các binh sĩ, cũng như mức độ thích ứng với các khu vực triển khai.” (Xem chi tiết)

Theo Nhà Trắng, việc Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ “đánh dấu sự sụp đổ trong mối quan hệ Mỹ-Nga”. Tuyên bố trên được Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đưa ra hôm thứ Năm (29/3, theo giờ địa phương) sau khi Nga quyết định trục xuất 150 nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có 60 nhân viên của Mỹ. (Xem chi tiết)

Sau Trung Quốc, ông Kim Jong-un sẽ thăm Nga? Tại cuộc họp báo hôm qua 29/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga đang xem xét về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và chuyến thăm này có thể diễn ra trong tương lai gần. "Mọi thứ đang được xem xét, nhưng có thể nói rằng triển vọng một chuyến thăm như vậy là rất gần", bà Zakharova nói. Bà Zakharova cho biết thêm, Moscow sẽ có thông báo thêm về thời gian và mức độ tiếp xúc song phương cụ thể giữa Nga và Triều Tiên trong thời gian tới.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.