Bản tin 20H: Bắt được nghi phạm sát hại nữ xe ôm ở Thái Nguyên

Cơ quan công an đã bắt được nghi phạm giết người phụ nữ ở Thái Nguyên
Cơ quan công an đã bắt được nghi phạm giết người phụ nữ ở Thái Nguyên
TPO - Chiều ngày 10/11, Thượng tá Dương Văn Tuấn – Trưởng Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, phòng cảnh sát hình sự PC45 công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt được nghi phạm sát hại chị Trương Thị H.

Chiều ngày 10/11, Thượng tá Dương Văn Tuấn – Trưởng Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, phòng cảnh sát hình sự PC45 công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt được nghi phạm sát hại chị Trương Thị H. (SN 1982, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) tại khu vực gần Bệnh viện Quân y 91 (phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Trước đó, vào khoảng 12h ngày 7/11, tại vườn cây của Bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng (T.X Phổ Yên - Thái Nguyên), người dân phát hiện một thi thể phụ nữ khoảng 30 tuổi, trên thi thể có nhiều vết thương. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị sát hại dã man. Đến 9/11, đã có người nhà đến nhận và xác định nạn nhân là Trương Thị H. làm nghề xe ôm ở khu vực Cổng khu Công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.


Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC với các thành viên năm nay là thời điểm chúng ta cần tìm ra những hướng đi mới để duy trì vai trò của APEC. Đây cũng là thời điểm chúng ta cần xây dựng tầm nhìn mới cho diễn đàn khi APEC đang bước sang thập niên phát triển thứ tư. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 710km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.


Trưa 10/11, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế, chủ trì họp khẩn với các địa phương, ban ngành chức năng trên địa bàn nhằm đề ra các phương án, biện pháp ứng phó với cơn bão số 13 đang đi vào biển Đông và được dự báo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung, trong đó có TT-Huế. Tại cuộc họp ông Lê Trường Lưu chỉ đạo các địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ điều tiết nước hồ chứa, rà soát vùng ngập lụt, vùng nguy hiểm sạt lở đất để thực hiện công tác di dân, đặc biệt là các hộ dân ven biển, để phòng tránh bão 13, tiếp tục nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh bão. (Xem chi tiết)


Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink hôm nay (10/11) cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 250.000 USD để cung cấp hàng hóa và vật dụng thiết yếu cho người dân các vùng của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của bão Damrey. Vào tháng trước, cơ quan này cũng trao khoản viện trợ 800.000 USD cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm thực hiện các hoạt động sẵn sàng ứng phó thiên tai, dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho khoảng hơn 40.000 người dân tại ba tỉnh nằm trong khuôn khổ của dự án. 


Sáng 10/11, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra an ninh trên một số tuyến phố Hà Nội, trước thời điểm dự kiến nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ sẽ đến trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Theo Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhân dịp hội nghị cấp cao APEC, dự kiến Hà Nội sẽ đón bốn lãnh đạo thăm cấp nhà nước. Đó là Tổng bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Mỹ Donald Trump; Tổng thống Chile Michelle Bachelet và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Hiện lãnh đạo Canada và Chile đã thực hiện lịch trình nêu trên. (Xem chi tiết)


12h50, trưa 10/11, phi cơ 'Ngựa thồ' C17, máy bay vận tải quân sự cỡ lớn của Mỹ đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Phi cơ sau đó được di chuyển về phía nhà ga hàng hóa để tập kết đồ đạc cùng đoàn xe phục vụ hộ tống Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm chính thức Hà Nội, dự kiến diễn ra từ 17h chiều 11 đến 12/11. Nguồn tin nói máy bay vận tải chở hai siêu xe cadillac cùng các xe hộ tống. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2017-2018, Sở đã phát hiện và yêu cầu gần 20 đơn vị phải dừng triển khai thu các khoản thu khác không đúng quy định. Đồng thời, tăng cường xử lý thông tin qua đường dây nóng về tình trạng lạm thu trong các trường công lập. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 16h ngày 10/11, chiếc xe khách mang BKS Hà Nội di chuyển theo hướng trung tâm đi QL5. Khi lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) chiếc xe khách bất ngờ va chạm với một xe tải. Sau cú va chạm, chiếc xe khách lao sang làn đường ngược chiều rồi đâm vào lan can cầu, suýt rơi xuống sông. Nhiều người đi đường nhanh chóng đập cửa kính xe khách để giải cứu các nạn nhân đang mắc kẹt bên trong. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật nằm chắn ngang cầu Thanh Trì. Còn xe khách vỡ kính phía trước, mắc kẹt ở lan can cầu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. (Xem chi tiết)


Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trọng (65 tuổi, ngụ xã Huyền Hội) để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em. Người đàn ông này đã khống chế, quan hệ tình dục với cô bé bán vé số 15 tuổi. Gia đình nạn nhân chỉ phát hiện vụ việc sau khi cô bé mang thai 7 tháng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.