Bản tin 20H: Bắt giữ 'yêu râu xanh' định hãm hại bé gái chiều mùng 2 Tết

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Sang nhà hàng xóm bế bé gái 3 tuổi về nhà mình chơi, người đàn ông ở Cà Mau sau đó định hãm hại cháu bé nhưng bị phát hiện.
Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 (từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mồng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông (chưa bao gồm 78 vụ va chạm giao thông) khiến 195 người tử vong; 199 người bị thương. So với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm 150 vụ (-41%), giảm 8 người chết (-4%), giảm 218 người bị thương (-52%). Theo Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra, có 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe mô tô ở Cà Mau khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Khoảng 7h ngày 20/2, hỏa hoạn đã thiêu rụi 10 gian hàng chuyên bán vàng mã, đồ lễ nằm trong khuôn viên đền Mẫu, thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Anh Nguyễn Quang Hải, người dân sinh sống tại đây cho biết trước khi vụ cháy xảy ra, anh nghe có tiếng nổ lớn từ phía trong mấy gian hàng rồi lửa lan nhanh. Nhiều người suy đoán nguyên nhân gây cháy là do nổ bình gas. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Ông Đoàn Khắc Anh Duyệt, Trưởng phòng Khai thác dịch vụ hành khách - Ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tính đến chiều nay ( mùng 5 Tết) đã có hơn 6.080 lượt hành khách đi trên 55 chuyến tàu ra đảo Lý Sơn chơi Tết. Trong đó, cao điểm rơi vào ngày mùng 4 Tết với 2.407 khách với 21 lượt tàu siêu tốc, cao tốc chuyên chở. (Xem chi tiết)


TS Nguyễn Tiến Dũng- Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai cho biết trong 5 ngày Tết Mậu Tuất đã có 37 bệnh nhân bị ngộ độc được chuyển đến Trung tâm chống độc.
Trong đó có 5 trường hợp ngộ độc rượu, 4 trường hợp ngộ độc ma túy tổng hợp, 3 trường hợp ngộ độc chất ăn mòn, 2 trường hợp ngộ độc thực phẩm, đặc biệt có 13 trường hợp ngộ độc thuốc diệt cỏ (paraquat)… (Xem chi tiết)

Ngày 20/2, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Nghĩa (48 tuổi) về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Theo điều tra ban đầu, chiều ba hôm trước (mùng 2 Tết), Nghĩa đến nhà hàng xóm chơi rồi bế bé gái 3 tuổi về nhà mình. Thấy ông ta uống rượu, bà nội bé đến đưa cháu về, nhưng vài phút sau Nghĩa lại đến đưa nạn nhân về nhà mình. Người thân chạy sang tìm bé gái, phát hiện Nghĩa chuẩn bị hãm hại bé. "Yêu râu xanh" sau đó đến nhà nạn nhân van xin được bỏ qua nhưng không được chấp nhận.


Đi hát karaoke ở xóm 3, xã Thanh Chi để thuê phòng hát nhưng hết phòng, 3 anh em ruột gây gổ, xô xát với chủ quán. Người anh cả Phạm Văn Cường (SN 1990, trú xóm 9, xã Thanh An) sau đó dùng dao đâm liên tiếp 4 nhát khiến anh Lê Trung Tâm (SN 1977) tử vong.
Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tạm giữ cả 3 nghi phạm để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ tài xế gây tai nạn chết người trưa mùng 1 Tết rồi bỏ chạy, sáng 20/2, thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết đã dựng xong hiện trường vụ tai nạn giao thông và thuyết phục được người thân nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, tháo dỡ rạp dựng trên quốc lộ 15A để không làm cản trở giao thông. Tại trụ sở, tài xế gây tai nạn được xác định là Phạm Cao Hoàng, cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (PX 14, Công an tỉnh Hà Tĩnh). (Xem chi tiết)

Trực thăng của Quân đội Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát hiện mảnh vỡ của chiếc máy bay hãng Aseman Airlines chở 66 người rơi xuống khu vực vùng núi hồi tuần trước. Theo Sputnik News, những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường của vụ rơi máy bay được ghi lại bởi IRGC ở vùng núi Dena phủ đầy tuyết. Trước đó, hôm 19/2, một nguồn tin từ Bộ Giao thông Iran cho biết một số mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy gần Dangazloo ở tỉnh Isfahan, cách thủ đô Tehran khoảng 620 km về phía Nam. (Xem chi tiết)

Trước thềm chuyến thăm Singapore ngày 20/2, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sitthisart đã bác bỏ các đồn đoán rằng ông sẽ gặp gỡ hai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và Yingluck Shinawatra ở đây. Trả lời câu hỏi về khả năng trên, khi anh em nhà Shinwatra cũng được cho là sẽ từ Hong Kong sang Singapore trong dịp này, Tướng Chalermchai Sitthisart đã khẳng định đó là các thông tin thất thiệt.
MỚI - NÓNG