Bản tin 20H: Chiều tối mai không khí lạnh ảnh hưởng miền Bắc

TPO - Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển, dự báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta vào chiều tối và đêm mai.
Phát biểu tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội chiều 6/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, qua kiểm tra trực tiếp, ông thấy đá lát vỉa hè không đúng kích cỡ, độ dày, làm bừa bãi... “Hiện, tôi đã giao cho thanh tra thành phố xuống thanh tra và trong một tháng sẽ phải kết luận và xử lý nghiêm”, ông Chung khẳng định. (Xem chi tiết)

Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội sáng 6/12, nhiều đại biểu cho rằng sau đợt ra quân rầm rộ, vỉa hè Hà Nội lại bị tái lấn chiếm. Các đại biểu cũng đồng thời đề nghị lắp barie để ngăn chặn tình trạng xe máy leo vỉa hè. (Xem chi tiết)

Sáng 6/12, tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố Quyết định số 2906, Thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà; thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra đã dẫn đầu đoàn Thanh tra Chính phủ công bố quyết định này. Phía chính quyền thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đơn vị liên quan cũng có mặt tại buổi công bố. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển, dự báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta vào chiều tối và đêm mai (7/12). Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 8/12, ở các tỉnh ven biển Trung Trung bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)

Đang là hiệu trưởng đương nhiệm tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Nông Cống (Thanh Hóa), bà Đỗ Thị Tình (SN 1972, ngụ xã Tế Lợi) bỗng “mất tích” bí ẩn cùng hàng trăm triệu đồng của nhà trường, trong khi để lại số tiền nợ trên 1 tỉ đồng của nhiều giáo viên. Nhiều người cho biết bà Tình vay nợ của người dân và giáo viên trong trường với số tiền nhiều tỉ đồng không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn. Ông Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi, xác nhận thông tin trên là đúng sự thật và địa phương này đã có báo cáo gửi UBND huyện Nông Cống để có hướng xử lý. (Xem chi tiết)

Khoảng hơn 15h ngày 6/12, một đám cháy lớn bùng phát tại tầng 2 cửa hàng cafe số 5 Phan Kế Bính (phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) khiến nhiều người tháo chạy. Ít phút sau ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, khói bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo lực lượng cảnh sát PCCC Hà Nội huy động 5 xe chữa cháy tới hiện trường và lực lượng quân đội cũng được huy động đến hỗ trợ dập lửa. Đến khoảng 16h đám cháy được khống chế hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trên tầng 2 của quán cafe bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. (Xem chi tiết)


Không đòi được tiền lại bị bạn thuê chung nhà ở phường Đồng Phú đuổi đánh, Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, trú Quảng Bình) tức giận đánh trả vào đầu khiến Bùi Tiến Dũng (36 tuổi, quê Đồng Hới) tử vong rồi chôn xác phi tang. Bảy năm sau khi gây án, thi thể nạn nhân được phát hiện, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã bắt khẩn cấp Hùng để điều tra. (Xem chi tiết)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa được tờ The Straits Times của Singapore bình chọn là “Nhân vật châu Á của Năm’, trở thành người đầu tiên được xướng tên hai lần ở danh hiệu này. “Nhân vật châu Á của Năm” là danh hiệu thường niên của The Straits Times, được công bố vào tháng 12 hàng năm để chọn ra người có sức ảnh hưởng nhất đến xã hội hoặc khu vực trong năm. Ông Tập (64 tuổi) được ban biên tập tờ báo Singapore bình chọn vì “là nguồn lực ổn định quan trọng đối với khu vực và thế giới trong bối cảnh bất ổn toàn cầu”. (Xem chi tiết)

Dailymail dẫn bài phát biểu ngày 6/12 trước nội các về vấn nạn khủng bố của giám đốc cơ quan tình báo Anh MI5 Andrew Parker cho biết cơ quan này từng chặn đứng 2 kẻ tình nghi theo đạo Hồi có vũ trang. Những kẻ này bị nghi là có âm mưu đánh bom và ám sát Thủ tướng Anh Theresa May tại phố Downing và chúng đã bị tóm gọn trong một đợt truy quét tuần trước dưới sự phối hợp của cảnh sát West Midlands, sở cảnh sát London và lực lượng MI5. Các nhà điều tra cho rằng 2 nghi phạm trên dự kiến cho nổ bom đặt trong 1 chiếc túi xách, sau đó âm mưu sát hại Thủ tướng Anh bằng các vũ khí như bình xịt hơi cay, đâm dao trong khung cảnh hỗn loạn sau khi bom phát nổ.


Vụ cháy rừng lớn nhất và có sức tàn phá ghê gớm ở Nam California đã thiêu rụi hơn 22.000 ha và khiến hơn 150.000 người phải di tản. Reuters đưa tin, vụ cháy rừng, được đặt tên là “Ngọn lửa Thomas”, bùng phát ở hạt Ventura, tây bắc Los Angeles, vào tối thứ Hai (4/12, theo giờ địa phương). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG