Bản tin 20H: Đồn đoán về sự biến mất bí ẩn của nhà lãnh đạo Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Kyodo)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Kyodo)
TPO - Nhiều nghi vấn được đặt ra khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa không xuất hiện trước công chúng suốt nửa tháng qua.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng 4/9, mưa lũ làm 14 người người chết (Lai Châu 1 người, Sơn La 1 người, Yên Bái 1 người, Lạng Sơn 1 người, Hòa Bình 1 người, Thanh Hóa 9 người), 4 người mất tích (Lai Châu 1 người và Thanh Hóa 3 người). Mưa lũ cũng làm đổ sập gần 380 nhà, trên 800 nhà phải di dời khẩn cấp, gần 5.800 lúa, hoa mùa bị hư hại…trong đó nặng nhất là Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Yên Bái… (XEM CHI TIẾT)


Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội. Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu Hai đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Phó Chính ủy Quân khu. Thực hiện quyết định điều động của trên, Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu về nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao giữa Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu với đồng chí Chính ủy Quân khu. (XEM CHI TIẾT)


Xác định danh tính tài xế giỡn mặt tử thần, thả trôi xe máy đổ đèo. Ngày 4/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng, đêm hôm trước (3/9), đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng xác minh truy tìm được nam thanh niên chắp hai tay sau lưng khi điều khiển xe máy đổ đèo Prenn.Tại Trạm CSGT Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng), đối tượng khai tên là Bạch Công Thành (30 tuổi, quê quán Hà Nội, tạm trú xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Thành thừa nhận hành vi buông hai tay khi đổ đèo Prenn và khai không có giấy phép lái xe khi điều khiển phương tiện. Chiếc xe máy hiệu Sirius biển kiểm soát 49E1 - 637.12 mà anh ta sử dụng đứng tên chủ nhà trọ. Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Thành và sẽ ra quyết định xử phạt theo quy định. (XEM CHI TIẾT)


Thêm 3 tuyến buýt Hà Nội được thay bằng xe đời mới. Đại diện Transerco cho biết, thực hiện quyết định của Sở GTVT Hà Nội về việc phê duyệt thay mới phương tiện trên các tuyến buýt số 62, 91 và 92, Transerco đã triển khai việc thay xe mới tại các tuyến buýt trên và bắt đầu từ hôm nay (4/9) - ngày đi làm đầu tiên của tháng 9, tất cả các tuyến buýt số 62, lộ trình: Bến xe Yên Nghĩa - Thường Tín, tuyến số 91: Bến xe Yên Nghĩa - Kim Bài - Phú Túc và tuyến số 92: Nhổn - Sơn Tây - Tây Đằng đã hoạt động bằng xe mới. (XEM CHI TIẾT)


Đồn đoán về sự biến mất bí ẩn của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo Chosun Ilbo/Yonhap, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa không xuất hiện trước công chúng suốt nửa tháng trời, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đình trệ, và các quan chức cấp cao Hàn Quốc chuẩn bị thăm Bình Nhưỡng. Giới quan sát nhận định, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên biến mất lâu ngày đã thu hút sự quan tâm của dư luận, trong bối cảnh nước này sắp tổ chức sự kiện chào mừng 70 năm Quốc khánh Triều Tiên (9/9), đồng thời dấy lên đồn đoán rằng ông dường như đang tập trung vào các chiến lược ngoại giao đối ngoại. 


Ngày 4/9, Pakistan đã bắt đầu bỏ phiếu để bầu chọn một trong 3 ứng cử viên cho vị trí tổng thống thứ 13 của nước này trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Ba ứng cử viên tham gia cuộc chạy đua giành ghế tổng thống Pakistan lần này gồm ông Arif Alvi thuộc đảng Pakistan Tehreek-i-Insaf (Phong trào vì công lý - PTI) cầm quyền, ông Aitzaz Ahsan của đảng Nhân dân Pakistan và ông Fazal-ur-Rehman thuộc liên minh các chính đảng đối lập. Ủy ban bầu cử Pakistan cho biết, tổng thống mới của Pakistan sẽ được bầu chọn bởi 104 thượng nghị sỹ, 342 hạ nghị sỹ và 260 thành viên hội đồng tỉnh. Tổng thống đương nhiệm Pakistan Mamnoon Hussain sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 9/9 tới.


Nga vẫn muốn bán động cơ tên lửa cho Mỹ bất chấp lệnh trừng phạt. Moskva cho rằng việc cung cấp động cơ tên lửa cho Mỹ là cần thiết vì Washington không thể sản xuất sản phẩm tương tự. "Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ tiếp tục, đồng thời tin rằng lãnh đạo nước này sẽ ủng hộ chúng tôi. Bất chấp lệnh các lệnh trừng phạt, việc thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao là cần thiết", Sputnik dẫn lời Dmitry Rogozin, chủ tịch Cơ quan hàng không quốc gia Nga (Roscosmos), hôm qua phát biểu, đề cập đến khả năng nối lại hợp đồng bán động cơ tên lửa đẩy cho Mỹ.


Duterte ra lệnh bắt nghị sĩ đối lập. Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes sẽ là thành viên thứ hai của thượng viện Philippines bị bắt giữ dưới thời Tổng thống Duterte. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay thu hồi lệnh ân xá liên quan đến cuộc đảo chính thất bại 15 năm trước đối với Antonio Trillanes và ra lệnh bắt giữ thượng nghị sĩ này, theo Reuters.

MỚI - NÓNG