Bản tin 20H: Hé lộ nơi Nga cất giữ hàng nghìn tấn vàng

Tổng thống Nga Vladimir Putin cầm trên tay một thỏi vàng. Ảnh: Getty.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cầm trên tay một thỏi vàng. Ảnh: Getty.
TPO - Lượng vàng dự trữ của Nga hiện là gần 2.000 tấn và được cất giữ ở ba nơi. Vàng của Nga được cất giữ dưới dạng thỏi, nặng từ 100gram tới 14kg.
Cắt tất cả các chức vụ trong Đảng của Trung tướng Bùi Văn Thành. Ngày 28/7/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 130-TTr/UBKTTW, ngày 27/7/2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, đồng thời Giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm. (Xem chi tiết)

Bảo mẫu tát bé gái sưng mặt ở Sài Gòn bị bắt. Ngày 28/7, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) tạm giữ hình sự Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi), bảo mẫu cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, để điều tra hành vi bạo hành trẻ em. Ba hôm trước, khi người nhà đến cơ sở này đón bé gái 5 tuổi, phát hiện mặt cháu sưng tím. Cô bé cho biết, trong giờ uống sữa bị nôn nên bảo mẫu Phúc tát nhiều lần vào mặt. Bác sĩ xác định nạn nhân bị nứt xương hàm. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng thu giữ đoạn video do camera của trường ghi lại sự việc. Phúc thừa nhận hành vi nhưng cho rằng "không nghĩ lại khiến cháu bị thương như vậy". (Xem chi tiết)

Thanh niên ngáo đá nhốt bạn gái trong phòng châm lửa đốt vì cho là ma. Trưa 28/7, Nguyễn Xuân Phong (38 tuổi, quê Nghệ An) đón chị Võ Thị V (35 tuổi) về phòng trọ trên đường số 4, phường Bình Chiểu (Thủ Đức, TP HCM) nói chuyện. Một lát sau, Phong liên tục nói nhảm cho rằng trong phòng có ma. Phong khống chế chị V, sang phòng trọ kế bên lấy quần áo chất thành đống trước cửa phòng trọ rồi châm lửa đốt. (Xem chi tiết)

Cảnh sát vây ráp sòng bạc trong nhà hàng tiệc cưới ở Bình Dương. Rạng sáng 28/7, 50 cảnh sát vây ráp nhà hàng tiệc cưới Phạm Minh Khang (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bắt quả tang hàng chục người tham gia đánh bạc dưới hình thức tài xỉu ăn tiền. Gần 2 tỷ đồng và 8.400 USD cùng nhiều dụng cụ, tang vật bị tạm giữ. Theo điều tra, sòng bạc này hoạt động có tổ chức, quy mô. Những kẻ cầm đầu bố trí người canh gác, cảnh giới cẩn mật. Con bạc tham gia sát phạt suốt ngày đêm, thức ăn, nước uống được phục vụ đầy đủ. Qua sàng lọc, Công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ 38 người để điều tra về hành vi Đánh bạc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã lên tiếng bác bỏ thông tin truyền thông Úc ngày 27/7 cho rằng Mỹ đang chuẩn bị ném bom cơ sở hạt nhân của Iran, cuộc tấn công có thể diễn ra trong tháng tới. Reuters cho biết, tại buổi họp báo diễn ra cùng ngày, ông Mattis nói không biết truyền thông Úc lấy đâu ra thông tin như vậy và khẳng định bài báo hoàn toàn hư cấu, Mỹ hiện chưa tính đến phương án này. Người đứng đầu Lầu Năm Góc tái khẳng định lập trường của Mỹ đối với Iran: “Nhà Trắng không theo đuổi chính sách thay thế hay làm sụp đổ chính quyền Iran, mục tiêu của Mỹ là ngăn chặn Iran triển khai những hành động đe dọa ở khu vực Trung Đông”. (Xe chi tiết)

Trực thăng Mỹ đánh rơi cửa sổ khi đang bay ở Nhật. Các binh sĩ lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại căn cứ không hải quân thuộc vùng Atsugi, tỉnh Kanagawa ngày 27/7 nhìn thấy một bộ phận máy bay rơi ra từ chiếc trực thăng quân sự Mỹ vừa cất cánh, theo Japan Times. Đại diện lực lượng quân đội Mỹ đóng tại căn cứ này sau đó xác nhận đó là cửa sổ chiếc trực thăng. "Không ai bị thương trong sự cố xảy ra bên trong căn cứ quân sự Mỹ. Tuy nhiên, việc trực thăng đánh rơi cửa sổ là một vấn đề nghiêm trọng", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera nói.


Hé lộ nơi Nga cất giữ hàng nghìn tấn vàng. Theo RT, trong vài năm gần đây, một số nước đã bắt đầu mang vàng từ nước ngoài về hoặc tích cực mua kim loại quý này. Là nước đứng thứ 5 trong danh sách các quốc gia có trữ lượng vàng lớn nhất với gần 2.000 tấn, Nga cũng là nước mua vàng nhiều nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Năm 2017, Ngân hàng trung ương Nga mua 224 tấn vàng thỏi và trong 6 tháng đầu năm nay, nước này mua thêm 106 tấn. Ngân hàng Nga lý giải, chiến lược trên là nhằm đa dạng hoá dự trữ quốc gia, không chỉ dựa vào đô la Mỹ. Hiện, 2/3 số lượng vàng của Nga được cất trong kho của Ngân hàng trung ương ở Moscow. Phần còn lại được cất ở St.Petersburg và thành phố Yekaterinburg. Vàng của Nga được cất giữ dưới dạng thỏi, nặng từ 100gram tới 14kg.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.